Tiếng Việt | English

01/09/2016 - 14:35

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh của Bác, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao vĩ đại của Người trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sáng 1/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng các Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã tới dâng hương, tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch, nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 47 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2016) và cũng là 47 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

Chủ tịch nước dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thành kính dâng hương, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, hồi tưởng lại thời khắc thiêng liêng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cách đây đúng 71 năm, thay mặt đồng bào cả nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự xúc động sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước thành kính dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch
Sau lễ dâng hương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu di tích. Thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Khu di tích, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Khu di tích làm tốt hơn nữa nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản nguyên vẹn các kỷ vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ.
Chủ tịch nước yêu cầu cán bộ, nhân viên khu di tích cũng cần chú trọng đến việc giới thiệu những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt chặng đường giải phóng dân tộc để các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đến tham quan, hiểu sâu sắc về Đảng, về sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ và dân tộc ta; thông qua đó, cổ vũ và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tấm gương và phong cách Hồ Chí Minh; góp phần khẳng định niềm tin, lòng tự hào để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, vững bước vươn lên, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao như ý nguyện của Bác lúc sinh thời đó là xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Chủ tịch nước nói chuyện với nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhà 67 hiện vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ vật gắn bó với cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của Bộ Chính trị vào những năm ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Hàng năm, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đón hàng triệu lượt người đến tham quan và vào Lăng viếng Bác. Điều này thể hiện tình cảm đặc biệt sâu sắc của đồng bào và bạn bè, du khách quốc tế đối với Bác Hồ.
Cũng trong sáng 1/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch./.

Việt Cường/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết