Tiếng Việt | English

01/09/2016 - 09:13

Long An viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sáng ngày 1/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.


Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Tại lễ viếng, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc và ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2/9. Cách đây 71 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Các đại biểu dâng hương tại tượng đài liệt sĩ

Qua 71 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, phong trào cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong lịch sử hào hùng đó có hàng vạn người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh thắp hương lên phần mộ của các anh hùng liệt sĩ


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm thắp hương lên phần mộ của các anh hùng liệt sĩ

Với niềm tiếc thương vô hạn và lòng tri ân sâu sắc, các đại biểu dành 1 phút mặc niệm, dâng vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ” và thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích