Tiếng Việt | English

18/04/2016 - 13:34

Chủ tịch nước trao Huân chương Quân công cho lực lượng Tham mưu CAND

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất lần thứ 3 cho cơ quan tham mưu chung của Bộ Công an.

Sáng nay (18/4), tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2016) và đón nhân Huân chương Quân công hạng Nhất phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho Văn phòng Bộ Công an, đồng thời là Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương - cơ quan tham mưu của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc và cán bộ, chiến sĩ các thế hệ làm công tác tham mưu CAND tham dự.

Chủ tịch nước gắn huân chương lên lá cờ truyền thống

Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 18/4/1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Nghị định 121 quy định về tổ chức Việt Nam Công an vụ. Đây là mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp; sự phối hợp hiệp đồng hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an, cơ quan Tham mưu Công an các cấp luôn khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong toàn bộ các mặt hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, phương châm, nguyên tắc đấu tranh cách mạng của Đảng; bám sát nhiệm vụ của lực lượng Công an; nắm chắc tình hình, làm tốt công tác nghiên cứu tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu với lãnh đạo Công an các cấp ban hành, chỉ đạo thực hiện thành công nhiều phương án, kế hoạch trấn áp bọn phản cách mạng, các loại tội phạm; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tình báo, gián điệp...

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan liên quan tích cực tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an.

Lực lượng Tham mưu Công an nhân dân tăng cường nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình để chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Có thể khẳng định, trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng Công an nhân dân, đều có phần đóng góp quan trọng, xứng đáng của lực lượng tham mưu Công an nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất lần thứ 3 cho lực lượng tham mưu CAND.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt của lực lượng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất lần thứ 3 cho cơ quan tham mưu chung của Bộ Công an. Đây là sự động viên và tiếp tục khẳng định những cống hiến của Lực lượng tham mưu Công an nhân dân vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao thành tích mà lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đạt được trong 70 năm qua đã viết nên truyền thống: Trung thành-tận tụy, mưu trí-sáng tạo, đoàn kết-lập công.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng trong một thế giới thay đổi nhanh, phức tạp, đa dạng, khó lường. Sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc có nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen.

Bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong đó có nhiệm vụ công tác tham mưu hết sức nặng nề, khẩn trương, đòi hỏi lực lượng Tham mưu Công an nhân dân phải tiếp tục đổi mới toàn diện các khâu công tác, cơ chế hoạt động, lề lối, phương pháp làm việc..., nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tập trung tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tổ chức quán triệt, ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ XII của Đảng, các đạo luật được Quốc hội khóa XIII thông qua có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trước mắt, cần tập trung tham mưu xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải thật sự coi trọng công tác tham mưu, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, là công tác cơ bản, chiến lược của Ngành; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp các chủ trương, quyết sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó cần tăng cường tổng kết thực tiễn các mặt công tác Công an, rút ra những vấn đề có tính quy luật để cung cấp các luận cứ khoa học, hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, tiếp tục xây dựng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân vững mạnh toàn diện, thực sự mẫu mực, chính quy, xứng đáng là “trung tâm trong hoạt động chỉ huy, chỉ đạo và quản lý, điều hành” của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, góp phần cùng các lực lượng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, viết tiếp trang sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng./.

Hoàng Dũng/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết