Tiếng Việt | English

13/04/2020 - 15:27

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Dịch Covid-19 xảy ra gây nên cuộc khủng hoảng toàn cầu, ảnh hưởng đến tất cả mọi lĩnh vực. Chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều công ty, doanh nghiệp (DN) phải tạm dừng hoạt động. Dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế khiến nhiều đơn vị gặp khó khăn. Thế nhưng, vượt qua những khó khăn trước mắt, cộng đồng DN chung tay cùng Nhà nước quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Theo đó, nhiều công ty, DN hỗ trợ nhân lực, vật lực cùng cả nước phòng, chống Covid-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều đơn vị đã có những đóng góp lớn vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Đó có thể là tiền mặt, trang thiết bị, vật tư y tế và cả sự kiểm soát, quản lý công nhân, nhân viên. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hầu hết các công ty đều trang bị máy đo thân nhiệt, dung dịch rửa tay sát khuẩn và kịp thời cách ly, theo dõi những trường hợp có biểu hiện sốt, ho,... Đây là cách DN tự bảo vệ mình và cùng cộng đồng thực hiện những việc làm thiết thực nhằm phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả.

Thực hiện lời kêu gọi: “Các đơn vị và người dân tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng, kể cả bà con ở nước ngoài xa xôi, hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, điều bao đời nay luôn là giá trị nền tảng của dân tộc Việt Nam và đem lại sức mạnh để chúng ta vượt mọi khó khăn thử thách, đi đến thắng lợi cuối cùng” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các DN tiếp tục có sự hỗ trợ thiết thực cùng cả nước phòng, chống, tiến đến đẩy lùi dịch bệnh. Trong khó khăn, cộng đồng DN, doanh nhân tiếp tục hành động, vừa bảo đảm sức khỏe cho người lao động, vừa duy trì hoạt động sản xuất, tương trợ lẫn nhau và cùng cả xã hội đẩy mạnh nguồn lực phòng, chống Covid-19./.

Ánh Minh

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích