Tiếng Việt | English

23/09/2022 - 11:28

Công đoàn ngành Y tế Long An: Đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Những năm qua, đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngành Y tế luôn thấm nhuần lời dạy của Bác để cụ thể hóa thành những hành động thiết thực, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Công đoàn (CĐ) ngành Y tế tích cực triển khai các phong trào thi đua về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tất cả đoàn viên, NLĐ. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua “Nâng cao y đức, thực hiện tốt quy tắc ứng xử”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Mỗi CĐ viên là một tuyên truyền viên về phòng, chống dịch Covid-19”, “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,...

Ngay từ đầu năm, CĐ ngành chỉ đạo các CĐ cơ sở trực thuộc tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua, với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể. Nhìn chung, các nội dung phong trào thi đua phát động đều được đoàn viên, NLĐ tích cực hưởng ứng tham gia. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, nhân viên y tế tích cực học tập và làm theo gương Bác để chăm sóc bệnh nhân ngày một tốt hơn

Tại các cơ sở y tế, việc đổi mới phong cách, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh thực hiện. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiều tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm hay chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch CĐ ngành Y tế - Nguyễn Hoàng Uyên cho biết: “Để việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành nền nếp, CĐ ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục. 100% CĐ cơ sở phối hợp chính quyền tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai kế hoạch học tập và viết cam kết phấn đấu về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện dân chủ, Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2022. Qua đó, CĐ ngành Y tế đã khen thưởng 4 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 với số tiền gần 15,2 triệu đồng”.

Cùng với thực hiện tốt các phong trào thi đua, CĐ ngành Y tế còn quan tâm chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, nhất là những hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2022 đến nay, CĐ ngành tổ chức nhiều đợt thăm hỏi và tặng quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thăm hỏi đoàn viên có  hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động nhân Tháng Công nhân. CĐ ngành xét 4 căn nhà Mái ấm CĐ, cấp vốn 4 căn (50 triệu đồng/căn); phối hợp tổ chức chương trình “Cảm ơn NLĐ” tại Công ty Cổ phần Dược Vacopharm nhằm tri ân NLĐ, trao 50 suất quà cho công nhân, lao động;...

Bên cạnh đó, CĐ ngành vận động đoàn viên, NLĐ đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng với số tiền trên 203 triệu đồng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa gần 300 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo gần 309 triệu đồng, phụng dưỡng 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tham gia hiến máu tình nguyện với 229 đơn vị máu,...

Thời gian tới, CĐ ngành Y tế tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện 12 Điều Y đức; đồng thời, triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích