Tiếng Việt | English

09/12/2017 - 15:08

Cụm thi đua Văn phòng đoàn ĐBQH các tỉnh miền Tây Nam bộ triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều 08/12, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Long An (cụm trưởng cụm thi đua) tổ chức tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cụm thi đua Văn phòng đoàn ĐBQH các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Đến dự có lãnh đạo Văn phòng đoàn ĐBQH các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Tây Ninh.

Năm 2017, Văn phòng đoàn ĐBQH các tỉnh miền Tây Nam bộ tham mưu, tổ chức phục vụ tốt các mặt hoạt động của đoàn ĐBQH theo chương trình, kế hoạch công tác trên các lĩnh vực: Xây dựng pháp luật; giám sát; tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân;…

Đại biểu dự hội nghị

Tại Long An, trước, sau kỳ họp thứ 3 và thứ 4, QH khóa XIV, Văn phòng đoàn ĐBQH tổ chức 62 hội nghị với 7.400 cử tri dự, 450 lượt ý kiến. Có 73 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 180 đơn, tổ chức đối thoại 2 cuộc.

Ngoài ra, công tác thi đua, khen thưởng được lãnh đạo cụm, lãnh đạo văn phòng quan tâm, phối hợp tốt với các đoàn thể xây dựng kế hoạch, tiêu chí và thang điểm thi đua, tổ chức đăng ký, phát động thi đua và động viên cán bộ, công chức, người lao động tham gia.

Trong cụm xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với những việc làm cụ thể. Các hoạt động phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bỏ lại phía sau”; biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững,…

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất giới thiệu 2 tập thể và 2 cá nhân cho Văn phòng QH khen thưởng.

Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH tỉnh Long An, cụm trưởng cụm thi đua-Ngô Văn Lang tặng hoa cho đại diện cụm trưởng, cụm phó năm 2018

Dịp này, tỉnh Tiền Giang được chọn làm cụm trưởng, tỉnh Đồng Tháp là cụm phó trong năm 2018./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết