Tiếng Việt | English

03/11/2022 - 18:12

Đại hội Công đoàn cơ sở Khối Đảng huyện Đức Hòa thành công tốt đẹp

Sau 1 buổi làm việc vào chiều ngày 03/11, Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) Khối Đảng (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp. Ông Đặng Văn Lon tái cử Chủ tịch CĐCS Khối Đảng.

Đây là 1 trong 5 CĐCS được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chọn làm điểm để tổ chức Đại hội cấp cơ sở và là đơn vị tổ chức đại hội đầu tiên trong tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh – Hồ Văn Xuân, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa  – Phan Nhân Duy dự.

Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cơ sở Khối Đảng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 

Nhiệm kỳ 2017-2022, CĐCS Khối Đảng thực hiện đạt và vượt 8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Ban Chấp hành CĐCS Khối Đảng và các tổ công đoàn luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, nhất là trong đợt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, được LĐLĐ huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện phát động, 100% cán bộ công chức, công đoàn viên Khối Đảng tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các loại: Quỹ “Tấm lòng vàng”, quỹ “Ngày vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”,... Đồng thời, CĐCS Khối Đảng vận động mạnh thường quân xây dựng 4 căn nhà tình thương với tổng kinh phí là 160 triệu đồng.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành 

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành CĐCS Khối Đảng phối hợp chính quyền thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết công đoàn các cấp đến từng công đoàn viên.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành CĐCS Khối Đảng phát triển được 4 đoàn viên công đoàn và giới thiệu được 3 đoàn viên ưu tú phát triển Đảng. CĐCS Khối Đảng được LĐLĐ huyện đánh giá đạt CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; tập thể CĐCS Khối Đảng có 5 năm liền được nhận Bằng khen và cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam; có nhiều cá nhân nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh,…

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Khối Đảng

Đại hội bầu Ban Chấp hành CĐCS Khối Đảng, khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện Đức Hòa khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội CĐCS Khối Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu như phát triển đoàn viên đạt 100%; hàng năm xây dựng 100% tổ công đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; CĐCS khối Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến;…

Ban Chấp hành ra mắt đại hội và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khối Đảng - Đặng Văn Lon (giữa) phát biểu hứa hẹn trước Đại hội

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh – Hồ Văn Xuân đề nghị CĐCS Khối Đảng huyện Đức Hòa tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy và công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời chủ trương có liên quan đến hoạt động Công đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả nhằm góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình, sáng kiến, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua; chú trọng động viên, khen thưởng để kích thích và nuôi dưỡng các phong trào thi đua trong đoàn viên;…/.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết