Tiếng Việt | English

30/05/2019 - 11:11

Đâm chết người sau khi bị thách cầm dao chém nhau

Ngày 30/5, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Long An cho biết cơ quan này vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Hùng, 35 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An về tội “Giết người”. Đồng thời, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Hùng mức án 7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ quen biết nên Châu Quốc Na, 27 tuổi, ngụ phường 8, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng có nhờ Nguyễn Minh Hùng vay giúp 5 triệu đồng, mỗi ngày Quốc Na phải góp lại cho Hùng 100 ngàn đồng. Thời gian đầu, Quốc Na góp tiền đầy đủ nhưng sau đó Na không tiếp tục đưa tiền góp khiến Hùng phải góp thay.

Ngày 03/11/2018, Na, Hùng cùng một số người bạn uống cà phê tại thị trấn Bến Lức. Trong cuộc nói chuyện, Na đề nghị Hùng hỏi vay tiền giúp Na và được Hùng nói để hỏi lại trước khi trả lời. Đến chiều cùng ngày, nhóm tổ chức uống rượu nhưng Hùng không tham gia. Đến khoảng 18 giờ, Na liên tục điện thoại cho Hùng thúc giục nhờ Hùng vay tiền giúp, Hùng tiếp tục nói để sáng mai.

Bực tức vì Hùng không vay tiền giúp mình, Na điện thoại thách thức, đe dọa sẽ chém Hùng khi gặp mặt. Đồng thời, Na đề nghị Hùng mang theo dao đến quán cà phê nơi Na đang ngồi để chém nhau.

Không giữ được bình tĩnh, 15 phút sau, Hùng mang theo con dao bấm chạy đến quán cà phê 9 Tắc, Quốc lộ 1, thị trấn Bến Lức để gặp Na.

Khi Hùng vừa bước vào quán, Na cầm theo một cây tre dài 2m lao đến đâm thẳng vào người Hùng. Sau đó cả 2 giằng co nhau khiến Na và Hùng té ngã. Cùng lúc này, Hùng rút con dao thủ sẵn trong người lao đến đâm nhiều nhát vào vùng ngực Na khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Về phía Hùng, sau khi gây án đã đến Công an huyện Bến Lức đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết