Tiếng Việt | English

23/10/2019 - 10:11

Đang xác minh làm rõ thông tin bé trai 11 tuổi bị cha ruột tạt nước sôi

Sáng 23/10, Đại tá Nguyễn Văn Nhớ - Trưởng Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cho biết, Công an huyện đang điều tra làm rõ vụ việc bé trai 11 tuổi bị bỏng do nghi vấn cha ruột tạt trúng nước sôi vào người.

Bé trai đang nằm điều trị tại bệnh viện

"Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, Công an huyện đến nhà bé trai và làm việc với người cha của bé. Bước đầu, chúng tôi đã báo cáo ban đầu vụ việc về Công an tỉnh. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ", Đại tá Nguyễn Văn Nhớ cho biết.

Cũng theo ông Nhớ, bước đầu xác định, vụ việc bé trai bị tạt trúng nước sôi và bị bỏng nhẹ phải nhập viện là có thật. Thời điểm xảy ra vụ việc người cha đã uống nhiều rượu. Tuy nhiên, việc người cha có vô ý làm nước sôi trúng vào người con hay cố tình thì đang được xác minh làm rõ. 

Trước đó, vào ngày 20/10, có thông tin cho rằng bé trai Nguyễn Duy Lộc (11 tuổi), ngụ ấp Nước Trong, xã Thủy Đông, đang chọc ghẹo với em trai tại nhà. Cùng lúc này, ông Nguyễn Duy Khanh (SN 1982) đang cầm ly nước sôi đã tạt vào em Lộc gây bỏng./.

Đức

Chia sẻ bài viết