Tiếng Việt | English

22/10/2019 - 15:52

Thạnh Hóa: Bé trai 11 tuổi bị cha ruột tạt nước sôi trúng vào người

Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ vụ việc bé trai 11 tuổi bị bỏng do cha ruột tạt nước sôi vào người, phải nhập viện điều trị.

Bé Lộc đang được điều trị  (ảnh B.Đ)

Ngày 22/10, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Văn Tạo cho biết, Công an huyện Thạnh Hóa đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một bé trai bị cha ruột tạt nước sôi trúng vào người.

Theo thông tin từ UBND xã Thủy Đông, ngày 20/10, bé trai Nguyễn Duy Lộc (11 tuổi), ngụ ấp Nước Trong, xã Thủy Đông đang chọc ghẹo em trai tại nhà. Cùng lúc này, ông Nguyễn Duy Khanh (SN 1982) đang cầm ly nước sôi đã tạt vào em Lộc gây bỏng khá nặng ở vùng ngực và bả vai trái.

Hiện em Lộc đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa. Theo thông tin từ UBND xã Thủy Đông, sáng 22/10, Công an huyện Thạnh Hóa đã đến nhà em Lộc và làm việc với người cha.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết