Tiếng Việt | English

08/10/2025 - 15:10

Tây Ninh sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức từ tình hình kinh tế chung và những biến động phức tạp, nhưng với tinh thần “Trung dũng, kiên cường”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tây Ninh đã nỗ lực vượt bậc, gặt hái nhiều thành tựu nổi bật và toàn diện trên các lĩnh vực.

Đáng chú ý, kinh tế tỉnh ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đạt bình quân 6,73%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước. Khu vực công nghiệp bứt phá mạnh mẽ với hàng chục khu – cụm công nghiệp được hình thành, loạt dự án trọng điểm được khởi công, khánh thành, đưa Tây Ninh trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, được ví như một “đại công trình” đang từng ngày chuyển mình.

Để hiểu rõ hơn về những dấu ấn rực rỡ này cũng như định hướng chiến lược mang tính đột phá trong giai đoạn tới, trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, phóng viên có cuộc trao đổi nhanh với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương về thành lập tỉnh Tây Ninh (mới)

Phóng viên: Trước hết, xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Thưa đồng chí, những con số tăng trưởng ấn tượng mà chúng tôi vừa đề cập đã phần nào phác họa một bức tranh tươi sáng về kinh tế Tây Ninh. Cộng hưởng vào thành công chung ấy không thể không nhắc đến vai trò then chốt của hạ tầng. Vậy thì, xin đồng chí chia sẻ những dấu ấn quan trọng trong xây dựng hạ tầng đã tạo lực đẩy về kinh tế như thế nào trong nhiệm kỳ qua?

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út:

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã có một quyết tâm rất lớn và tập trung nguồn lực mạnh mẽ vào phát triển hạ tầng giao thông, xác định đây là nền tảng và động lực quan trọng, mang tính chiến lược cho phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út khảo sát hạ tầng giao thông

Chúng tôi đã chứng kiến sự đầu tư đồng bộ vào nhiều dự án lớn, mang tính kết nối vùng cực kỳ hiệu quả. Trong đó, phải kể đến các tuyến giao thông huyết mạch như: Đoạn Vành đai 3 TP.HCM qua Tây Ninh; tuyến Đường tỉnh (ĐT) 823D (trục Tây Bắc); các tuyến ĐT.794, ĐT.791 được nâng cấp và mở rộng. Đặc biệt, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, Chơn Thành – Đức Hòa và Quốc lộ 14,... đã tạo nên một mạng lưới giao thông liên hoàn, giúp Tây Ninh thực sự “mở cửa” và mở rộng không gian phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài

Việc hoàn thiện các tuyến giao thông này đã giảm đáng kể chi phí logistics, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Chính sự thông suốt này đã giúp Tây Ninh trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Lãnh đaọ tỉnh Tây Ninh khảo sát các công trình dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn

Có thể nói, hạ tầng giao thông phát triển đã tạo hiệu quả lan tỏa mạnh mẽ đến các lĩnh vực khác, từ du lịch, thương mại dịch vụ đến sản xuất công nghiệp, qua đó nâng cao rõ rệt đời sống Nhân dân và cải thiện năng lực cạnh tranh tổng thể của tỉnh.

Phóng viên: Những thành tựu về hạ tầng đã tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ. Vậy trong giai đoạn 2026-2030, Tây Ninh có những kế hoạch đầu tư nào để tiếp tục duy trì và tạo đà cho sự bứt phá này, thưa đồng chí?

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út:

Bước sang giai đoạn 2026-2030, tỉnh xác định tiếp tục đầu tư mạnh, tập trung vào các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng với quy mô lớn hơn nữa. Đây là trọng tâm chiến lược để Tây Ninh thực sự vươn mình, hội nhập sâu rộng.

Các dự án ưu tiên hàng đầu bao gồm: Vành đai 4 TP.HCM, hoàn thành đoạn qua tỉnh, tăng cường kết nối với toàn bộ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, dự án then chốt, rút ngắn thời gian di chuyển, mở đường cho du lịch và thương mại biên giới; cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, tăng cường kết nối biên mậu, thúc đẩy kinh tế cửa khẩu; trục động lực TP.HCM – Tây Ninh – Đồng Tháp, tạo hành lang kinh tế xuyên suốt, khai thác tối đa lợi thế vị trí.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhấn nút khởi công dự án nâng cấp, cải tạo ĐT.830C

Mục tiêu cuối cùng là hình thành một mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại và thông suốt, tạo ra không gian phát triển mới và thiết lập động lực tăng trưởng bền vững cho toàn tỉnh. Các công trình giao thông hoàn thành sẽ không chỉ giải quyết bài toán vận tải mà còn tạo nguồn lực và sức hấp dẫn mới cho Tây Ninh.

Phóng viênVới những nền tảng vững chắc đã đạt được và chiến lược hạ tầng rõ ràng, xin đồng chí cho biết những định hướng và giải pháp trọng tâm mà UBND tỉnh sẽ triển khai trong nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững?

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út:

Chúng tôi tiếp tục quán triệt và thực hiện xuyên suốt phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”. Chúng tôi xem người dân là đối tượng thụ hưởng mọi thành quả phát triển và doanh nghiệp là động lực phát triển cốt lõi của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út gặp gỡ người dân đến xã Mỹ Yên giải quyết thủ tục hành chính

Để hiện thực hóa điều này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc đổi mới quản trị, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với chuyển đổi số toàn diện. Mục tiêu là xây dựng một bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực; đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao trong đội ngũ cán bộ, công chức. Các giải pháp trọng tâm sẽ được triển khai đồng bộ:

Thứ nhất, chúng tôi sẽ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp; tiếp tục xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công trao giấy chứng nhận cho tỉnh Long An (cũ) với vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố cải cách nhất trong hai thập kỷ qua

Kế đến, chúng tôi sẽ khẩn trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 để phù hợp với tiềm năng và lợi thế mới, từ đó tạo hành lang pháp lý thông thoáng và minh bạch để thu hút đầu tư chiến lược.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út trả lời các ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp

Thứ ba, tăng cường đối thoại, lắng nghe thường xuyên để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về thủ tục, mặt bằng và vốn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất.

Thứ tư, ngoài giao thông, sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng công nghiệp, dịch vụ và logistics hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất và lưu thông hàng hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch chuyên nghiệp, có trọng tâm; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út  chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp tại Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu và thương mại điện tử năm 2025

Cuối cùng, chúng tôi sẽ tập trung thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út  dẫn đầu đoàn công tác tỉnh xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

Với nền tảng là tinh thần “Trung dũng, kiên cường” cùng với những quyết sách mang tính đột phá được vạch ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sắp tới, Tây Ninh hoàn toàn sẵn sàng bước vào một kỷ nguyên vươn mình mới, xây dựng tỉnh nhà trở thành một điểm sáng phát triển năng động và bền vững của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!/.

Huỳnh Phong - Minh Trung

Chia sẻ bài viết