Tiếng Việt | English

05/05/2021 - 09:12

Diện mạo mới ở xã anh hùng

Xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An từng bị bom, đạn tàn phá qua 2 cuộc chiến tranh, giờ khoác lên “chiếc áo mới” với những con đường rộng rãi, kho xưởng mọc lên ngày càng nhiều, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Tuyến đường bêtông, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện

Vươn lên từ vùng đất anh hùng

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ngãi Trị - Nguyễn Hồng Phước cho biết, suốt 2 cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước, Đảng bộ, quân và dân xã Phú Ngãi Trị dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ, đấu tranh kiên cường, bền bỉ giữ đất, giữ làng. Trong đó, chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - miễu Bà Cố là một trong những chiến thắng vang dội trong lịch sử 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên đất Long An, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ (ngày 07-5-1954), kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình trên bán đảo Đông Dương. Ngày nay, trên địa bàn xã có nhiều di tích lịch sử như Khu di tích lịch sử Nguyễn Thông, Miếu Bà Cố, Bia chiến thắng,... góp phần rất lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng thế hệ trẻ hiện nay.

Thời chiến, xã Phú Ngãi Trị là một trong những địa phương bị địch càn quét, bắn phá. Sau khi giải phóng, ruộng, vườn, kênh, mương bị tàn phá nghiêm trọng, đường sá đi lại khó khăn, đất bị nhiễm phèn nặng nên bỏ hoang nhiều, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao. Đời sống người dân vô cùng khó khăn. Trước thực trạng này, Ðảng bộ và chính quyền xã Phú Ngãi Trị tập trung khôi phục và phát triển KT-XH. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay, vùng đất anh hùng có những bước chuyển mình đáng kể, một bức tranh tươi tắn, phồn thịnh của bộ mặt nông thôn mới (NTM), đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Tính đến thời điểm này, xã Phú Ngãi Trị đã hoàn thành 5/5 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

Từ khi thực hiện đề án xây dựng xã NTM nâng cao, Đảng bộ xã Phú Ngãi Trị xác định cây thanh long là chủ lực và lợi thế của xã. Năm 2015, xã được UBND tỉnh công nhận là xã văn hóa, NTM. Từ năm 2016 đến nay, xã nỗ lực hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, kinh tế tập thể luôn được quan tâm thực hiện, gắn liền với Đề án 150ha thanh long sản xuất theo ứng dụng công nghệ cao. Hiện toàn xã có 845,5ha thanh long, trong đó thanh long ruột trắng là 10ha.

Qua quá trình xây dựng NTM nâng cao, bộ mặt nông thôn của xã thay đổi rõ rệt. Nổi bật nhất của địa phương phải kể đến việc nâng cấp hệ thống giao thông. Hiện nay, các đường giao thông nông thôn liên xóm, liên ấp được bêtông hóa 100%, 2 bên đường trồng hoa tạo vẻ mỹ quan, lắp đặt bóng đèn thắp sáng ban đêm. Toàn xã lắp 30 mắt camera giám sát tại các điểm nóng, các đường xã, ấp, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự.

5 tuyến kênh trên địa bàn xã (khoảng 7,5km) được nạo vét, khơi thông, tăng cường thủy lợi, chống mặn vào mùa khô, góp phần tưới, tiêu chủ động cho 100% đất sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, 100% người dân địa phương đều sử dụng nước qua lắng lọc hợp vệ sinh, 85% hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, các công trình phục vụ cộng đồng tiếp tục được nâng cấp. Trên địa bàn xã có 2 trường học là Trường Mẫu giáo Phú Ngãi trị và Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn đạt chuẩn mức độ 1; 1 trạm y tế được xây dựng khang trang. Nhờ ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên đời sống người dân ngày càng khá giả. Đến cuối năm 2020, toàn xã chỉ còn 14 hộ nghèo, chiếm 0,63%; thu nhập bình quân đầu người đạt 66,19 triệu đồng/năm.

Ông Trần Hoàng Tuấn (ấp Bình Trị 1) cho biết: “Người dân trên địa bàn có cuộc sống no ấm, nhà cửa khang trang là nhờ trồng thanh long. Nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều. Đường quê thông thoáng, xe tải chở vật tư xây dựng và nông sản có thể đến tận nhà”.

Ngoài ra, công tác an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách cũng được Đảng, chính quyền xã quan tâm. Năm 2020, xã vận động 525 phần quà với hơn 187 triệu đồng cho người dân khó khăn.

UBMTTQ xã cùng các hội, đoàn thể chung tay xây dựng NTM nâng cao qua các mô hình: Tuyến đường hoa, Tuyến đường không tệ nạn xã hội của Đoàn Thanh niên, Tuyến đường ánh sáng an ninh, trật tự của Hội Cựu chiến binh; mô hình 5 không, 3 sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã;...

“Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa, quyết tâm giữ vững danh hiệu xã NTM nâng cao, hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu, làm tốt công tác an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần tạo môi trường lành mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân” - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ngãi Trị - Nguyễn Hồng Phước cho biết thêm./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết