Tiếng Việt | English

25/02/2016 - 14:31

Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp

Phong trào “Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp” được Ban Chấp hành Huyện đoàn Đức Hòa, tỉnh Long An chọn làm khâu đột phá, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều thanh niên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Anh Đào Quốc Huy mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương

Phó Bí thư Huyện đoàn Đức Hòa - Trần Tiến Quí cho biết, năm qua, Huyện đoàn phối hợp các công ty cung cấp thông tin tuyển dụng lao động, tư vấn nghề cho hơn 2.100 thanh niên, giới thiệu đào tạo nghề cho 315 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 231 đoàn viên thanh niên, quân nhân xuất ngũ và tổ chức hướng nghiệp cho 2.000 đoàn viên học sinh. Huyện đoàn chủ động phối hợp với các ngành tổ chức 12 lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hội thảo giúp trên 200 thanh niên tiếp cận khoa học công nghệ mới nhằm ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Anh Đào Quốc Huy - thanh niên ấp Bình Thủy, xã Tân Phú là điển hình thanh niên biết phát huy thế mạnh và tiềm năng đất đai, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao phù hợp với điều kiện địa phương. Với gần 20ha đất, anh mạnh dạn đầu tư luân canh nhiều loại cây trồng trên cùng diện tích đất thay vì chỉ độc canh cây lúa năng suất thấp như trước đây. Hiện nay, trung bình, mỗi năm, anh thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng từ sản xuất chanh, đu đủ, mãng cầu,…

Anh Võ Văn Ngân ở ấp An Ninh, xã An Ninh Tây cũng được biết đến là thanh niên khuyết tật vượt khó, san xuất, kinh doanh giỏi với mô hình chăn nuôi. Trước đây, gia đình anh rất khó khăn, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào canh tác lúa và làm thuê kiếm sống. Nhờ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật do các đoàn thể địa phương tổ chức cùng với tự tìm hiểu thông tin qua mạng internet, anh thành công với mô hình nuôi gà tre, lươn, ếch giống,…, thu nhập khá ổn định.

Hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn còn trên 10% thanh niên trong diện nghèo cần được giúp đỡ, tạo điều kiện có việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Sắp tới, Huyện đoàn Đức Hòa tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan để hỗ trợ thanh niên về vốn, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp, trang bị và hướng dẫn kiến thức khoa học - kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên. 

Phong trào “Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp” của Huyện đoàn Đức Hòa tạo luồng sinh khí mạnh mẽ từ huyện đến cơ sở. Thông qua phong trào góp phần quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên vươn lên hòa nhập với kinh tế thị trường, làm giàu chính đáng, có tác dụng tích cực đến công tác thu hút tập hợp thanh niên vào tổ chức hội./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết