Tiếng Việt | English

21/06/2017 - 20:09

Đức Hòa: Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2017 đạt trên 23 ngàn tỉ đồng

Ngày 21/6, Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khóa XI (nhiệm kỳ 2015 -2020), nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm và tìm giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh phát biểu tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2017, kinh tế huyện duy trì phát triển, giá trị sản xuất đạt trên 23 ngàn tỉ đồng, tăng 13,94% so với cùng kỳ. Trong đó, tập trung ở khu vực 2 trên 21 ngàn tỉ đồng và khu vực 3 trên 1 ngàn tỉ đồng. Riêng đối với khu vực 1, do thời tiết bất lợi, mưa nhiều, các cây trồng như bắp lai, đậu phộng giảm diện tích và năng suất; giá heo hơi xuống thấp làm cho giá trị sản xuất khu vực này giảm 0,63%.

Từ đầu năm đến nay, huyện đạt một số kết quả nổi bật: 2 xã Lộc Giang, Tân Mỹ được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng cơ bản chủ động đẩy nhanh tiến độ, thu ngân sách đạt khá trên 69% so nghị quyết, công tác chăm lo gia đình chính sách và đối tượng xã hội thực hiện tốt,...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận tìm giải pháp đối với các nhóm vấn đề còn hạn chế như: Làm sao để giá trị sản xuất nông nghiệp đạt mức tăng trưởng dương, xây dựng xã Hòa Khánh Đông đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017, thực hiện tốt chương trình phát triển đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường,…

Đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung nguồn lực, nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện nghị quyết, tăng cường kiểm tra giám sát, có giải pháp khắc phục ngay những tồn tại diễn ra nhiều năm như: Quản lý đất đai, khai thác đất, ô nhiễm môi trường, vi phạm lĩnh vực xây dựng, chợ tự phát, đặc biệt là khắc phục bệnh thành tích trong thực hiện các phong trào.

Đồng thời, ông nhấn mạnh, huyện cần đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Hồng Thắm

Chia sẻ bài viết