Tiếng Việt | English

20/04/2022 - 15:17

Đức Hòa, một số vụ việc liên quan đến phòng, chống tham nhũng giải quyết còn kéo dài

Ngày 20/4, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ 2016 đến nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại cuộc kiểm tra

Thành viên đoàn kiểm tra có Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Nguyễn Thành Vững cùng đại diện Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, HĐND, Thanh tra, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có Bí thư Huyện ủy Đức Hòa – Phan Nhân Duy; các thành viên trong Ban Thường vụ Huyện ủy và đại diện các phòng, ban liên quan.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được huyện quan tâm thực hiện. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, huyện tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định. Hàng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó, quy định phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Huyện quan tâm thực hiện công tác đối thoại với công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính để ngăn ngừa nhũng nhiễu, phiền hà.

Từ 2016 đến nay, qua công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố và qua công tác khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện đã giải quyết 5 vụ án, vụ việc có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, các vụ án, vụ việc này cũng đang gặp nhiều vướng mắc, dẫn đến bị tồn đọng. Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn trong công tác giám định.

Ngoài ra, từ 2016 đến nay, Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý 2 vụ án hình sự do cơ quan tố tụng khởi tố, truy tố liên quan đến tội tham nhũng kinh tế, chức vụ. Trong đó, một vụ, đối tượng bị truy tố về 2 tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “tham ô tài sản” với số tiền hơn 229 triệu đồng. Vụ án còn lại, đối tượng bị truy tố tội “tham ô tài sản” với số tiền hơn 159 triệu đồng. 2 vụ án này tòa án đã lần lượt đưa ra xét xử trong năm 2018 và 2020, qua đó 1 bị cáo bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù và 1 bị cáo bị tuyên phạt 4 năm tù.

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã phân tích, làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết một số vụ án, vụ việc còn kéo dài. Đồng thời, cũng lưu ý địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài. Đặc biệt, huyện cần chú trọng tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý kịp thời những vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng. Cùng với đó, là tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo chuyển biến, hiệu quả cao hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải yêu cầu huyện Đức Hòa cần thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra phòng, chống tham nhũng vặt. Là địa bàn trọng điểm của tỉnh, nhiều công trình, dự án đã, đang và sẽ đầu tư nên huyện cần lưu ý quan tâm duy trì thực hiện tốt công tác dự báo tình hình để có giải pháp, cách làm phù hợp nhằm ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực ở các lĩnh vực.

"Bên cạnh đó, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát của các đoàn thể, cộng đồng. Trong giám sát, cần có thực hiện giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện tốt công tác luân chuyển, bố trí cán bộ đáp ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ”, ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh./.

Đức

Chia sẻ bài viết