Tiếng Việt | English

06/11/2018 - 15:06

Đức Hòa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 06/11, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Nguyễn Văn Hiền dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Đây là ấp được tỉnh chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 tại huyện Đức Hòa

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Văn Hiền trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Ấp Bình Tiền 2 là 1 trong 4 ấp của xã Đức Hòa Hạ, có diện tích hơn 1.280ha với 1.250 hộ, hơn 5.970 nhân khẩu. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận ấp tích cực vận động người dân thực hiện các phong trào tại địa phương.

Năm 2018, thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp 49 người dân vay vốn, phát triển kinh tế với số tiền hơn 850 triệu đồng, góp phần giúp ấp giảm còn 8 hộ nghèo, 23 hộ cận nghèo. Người dân còn đóng góp dặm vá, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước, xây dựng trụ sở ấp văn hóa với kinh phí trên 1,7 tỉ đồng; phối hợp vận động trao 184 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp lễ, tết với trị giá 46 triệu đồng.

Đồng thời, người dân được tuyên truyền không vứt rác bừa bãi, ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường, cảnh quang xanh - sạch - đẹp. Qua bình xét cuối năm, có 1.209 hộ đạt 3 nội dung gia đình văn hóa, đạt 97,98%. Ngoài ra, người dân còn nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội,…

Trao quà cho các gia đình khó khăn

Năm 2019, ấp Bình Tiền 2 phấn đấu giảm 1 hộ nghèo, tăng hộ khá giàu; 100% đường ngõ xóm sạch, không lầy lội; 100% hộ gia đình đăng ký bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội; trên 95% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; công tác tuyển quân đạt 100%;…

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018; tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, xã vận động trao 8 phần quà cho hộ nghèo, 23 phần quà cho hộ cận nghèo, trị giá gần 11 triệu đồng./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết