Tiếng Việt | English

07/11/2017 - 11:35

Ngày hội Đại đoàn kết ở khu phố 2, phường 2, thị xã Kiến Tường

Ngày 07/11, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 2, phường 2. Đây là điểm của thị xã nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017).

Ban vận động khu phố 2, phường 2, thị xã Kiến Tường cùng với nhân dân địa bàn hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Theo đó, người dân khu phố tích cực tham gia phát triển kinh tế, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; các hộ nghèo, khó khăn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ nhiều chương trình với số tiền gần 2 tỉ đồng.


Bí thư thị xã Kiến Tường - Phạm Tấn Hòa (bìa trái) trao quà cho tập thể, cá nhân tiêu biểu

Nhiều gia đình vươn lên, có cuộc sống định, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua hàng năm. Toàn khu phố hiện có 334 hộ, trong đó có 12 hộ nghèo. 100% hộ dân được sử dụng điện, nước hợp vệ sinh và có phương tiện nghe nhìn, di chuyển.

Đời sống văn hóa, giáo dục, sức khỏe nhân dân được chú trọng, tinh thần tương thân tương ái, truyền thống đền ơn đáp nghĩa giữ vững và phát huy. Nhân dân khu phố ngày càng nâng cao nhận thức về vai trò đoàn kết, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm,... Bên cạnh, người dân tích cực cùng chính quyền tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp bằng các việc làm cụ thể và ý nghĩa.


Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường trao giấy khen cho tập thể xuất sắc trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017

Năm 2017, khu phố có 328 hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 98,2%.

Người dân đóng góp, hỗ trợ 550 phần quà, trị giá gần 70 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh vượt khó trên địa bàn, vận động và tiếp nhận 80 triệu đồng xây dựng nhà đồng đội. 

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân trong khu phố được UBND tỉnh, UBND thị xã Kiến Tường khen thưởng vì có thành tích tốt trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017; Ban vận động còn trao tặng 1 căn nhà đại đoàn kết (40 triệu đồng), 106 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các em học sinh nghèo hiếu học./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết