Tiếng Việt | English

07/03/2016 - 04:05

Gần 22.000 học sinh bắt đầu tranh tài tại English Champion 2016

Sáng ngày 6/3, cuộc thi English Champion 2016 đã chính thức bước vào vòng thi đầu tiên với sự tham gia của gần 22.000 thí sinh trên cả nước.

 

Thí sinh làm bài vòng một cuộc thi English Champion 2016. (Ảnh: BTC)

Đây là cuộc thi tiếng Anh dành cho những em học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 trên toàn quốc, do Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Học viện Anh ngữ Equest tổ chức.

Thống kê từ ban tổ chức cho thấy, số lượng thí sinh năm nay tăng 37% so với năm 2015, từ gần 16.000 em lên gần 22.000 em. Số trường tham đông gấp 2,5 lần, từ 385 trường (năm 2015) lên hơn 1.000 trường. Cuộc thi đã phủ sóng tới 44/63 tỉnh thành trên cả nước.

Trong số này, có gần 14.000 thí sinh đăng ký dự thi tự do qua hình thức online, chiếm trên 63% tổng số thí sinh dự thi.

Lượng thí sinh đông nhất đến từ Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 11.500 em, tiếp đến là Hà Nội với gần 6.500 em, Đà Nẵng có trên 1.700 thí sinh dự thi và hơn 2.000 thí sinh đến từ các tỉnh thành khác.

Do cuộc thi chỉ được tổ chức ở ba điểm là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nên không ít thí sinh đã phải vượt hàng trăm cây số đến điểm thi như các thí sinh tại Cao Bằng, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Gia Lai, Khánh Hòa, Cà Mau…

Trong vòng một sáng nay, các thí sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm để đánh giá kỹ năng đọc, viết, nghe trong vòng 60 phút (đối với học sinh trung học cơ sở) và 45 phút (đối với học sinh tiểu học).

Ban giám khảo sẽ chọn 50 thí sinh xuất sắc nhất ở mỗi khối tại từng khu vực tiếp tục đi vào vòng 2. Ở vòng thi này, các em sẽ thi trắc nghiệm và tự luận kiến thức môn Toán và Khoa học bằng tiếng Anh đánh giá hai kỹ năng đọc và viết trong vòng 90 phút (đối với học sinh trung học cơ sở) và 60 phút (đối với học sinh tiểu học).

Các thí sinh xuất sắc nhất dẫn đầu mỗi khối sẽ được chọn tham gia vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội (dự kiến ngày 6/4). Khác với hai vòng thi trước, vòng chung kết thí sinh sẽ thi hùng biện.

Theo ông Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi English Champion 2016, cuộc thi tạo ra một sân chơi giúp các em có cơ hội học tập kiến thức, giao lưu và rèn luyện bản lĩnh, từ đó chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình trở thành công dân quốc tế./.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết