Tiếng Việt | English

21/06/2021 - 19:00

Giáo viên mầm non tư thục cố gắng vượt qua mùa dịch

Việc các trường mầm non cho trẻ nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các giáo viên mầm non (GVMN) tư thục. Trường tư thục ngưng hoạt động không có nguồn thu nên cũng chẳng thể chi trả lương như trước.

Các trường mầm non cho trẻ nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Long An, chị L.T.T.T, ngụ xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng đã có 4 năm gắn bó với công việc GVMN. Được biết, khi ra trường đến nay, chị chủ yếu giảng dạy tại các trường tư thục. Hiện, chị đang công tác tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Tân An. Từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, trẻ được nghỉ học để phòng dịch nên các GVMN lâm vào tình cảnh thất nghiệp, chị T quyết định về quê.

Chị T tâm sự: “Trường tạm đóng cửa chưa biết khi nào hoạt động bình thường trở lại nên tôi về quê. Hàng ngày, ngoài việc phụ giúp gia đình làm việc nhà tôi còn đi cắt lục bình để kiếm thêm thu nhập. Thời gian qua, mặc dù trường ngưng hoạt động, dẫn đến việc không có nguồn thu nhưng lãnh đạo nhà trường vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện cho đội ngũ GV. Hàng tháng, GV được hỗ trợ một phần kinh phí, tuy không nhiều nhưng trong thời điểm dịch bệnh khó khăn thì số tiền này thật sự quý giá. Hiện tại, tôi chưa lập gia đình nên thu nhập từ công việc cắt lục bình và số tiền hỗ trợ từ nhà trường cũng giúp tôi phần nào xoay sở được những chi phí trong cuộc sống.”

Tương tự, chị H.T.C.H, ngụ xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa cũng chọn cách về quê để mưu sinh bằng nghề cắt lục bình sau chuỗi ngày trường tạm nghỉ. Hiện, lục bình khô có giá khoảng 18.000 đồng/kg, cứ 100kg lục bình tươi sẽ cho ra 10kg lục bình khô. Thông thường, mỗi ngày chị cắt được khoảng 100kg lục bình tươi. Lục bình tươi sau khi cắt bỏ phần lá, phơi 3 – 4 nắng sẽ thành phẩm. Thu nhập trung bình khoảng 800.000 đồng/tuần, tuy nhiên mùa mưa thì thu nhập chưa đến con số đó.

Một điểm trường nầm non tại phường 3, TP.Tân An đã tạm đóng cửa để phòng dịch

Chị H cho hay: “Tôi giảng dạy tại một trường tư thục trên địa bàn TP.Tân An, năm học rồi cộng nghỉ dịch và nghỉ tết tôi “xa nghề” tận 5 tháng. Năm nay, dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp trường lại nghỉ để phòng dịch. Trường ngưng hoạt động không có nguồn thu nên đây thật sự là giai đoạn khó khăn, bên cạnh những sự động viên về mặt tinh thần mỗi tháng nhà trường hỗ trợ GV 1 triệu đồng. Hy vọng, dịch sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi để trường được hoạt động trở lại như trước.”

Không có nguồn thu nhưng vẫn chi trả các khoản phí về mặt bằng và một số chi phí khác, nhiều cơ sở, nhóm trẻ mầm non tư thục phải đối mặt với bài toán khó về kinh tế. Song, lãnh đạo nhà trường vẫn luôn nỗ lực, cố gắng tạo điều kiện hỗ trợ đội ngũ GV.

Bà L.N.H.T, hiệu trưởng một trường mầm non tư thục trên địa bàn phường 2, TP.Tân An cho biết, trường tạm đóng cửa từ ngày 17/5 theo chỉ đạo. Hiện, trường có khoảng 18 lao động. Trước đây, trường có khoảng 170 trẻ bao gồm các lớp Mầm, Chồi, Lá. Hiện dịch bệnh kéo dài nên cũng chưa biết khi nào trường có thể hoạt động trở lại. Điểm trường thuê nên mỗi tháng phải gánh chi phí mặt bằng 20 triệu đồng.

Theo bà T, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng mỗi tháng trường vẫn cố gắng hỗ trợ GV một khoản chi phí với ý nghĩa sẻ chia. Ngoài ra, cùng với các trường tư thục khác, trường cũng làm đơn xin trợ cấp xã hội cho GV. Mong rằng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi để các trường được hoạt động trở lại và đội ngũ GVMN trở lại với nghề./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết