Góc ảnh 'Long An quê hương tôi': Bông giấy
LTS: Hiện nay, bông giấy trồng nhiều ở Long An, được người trồng tỉa cành, tạo tán làm cây cảnh mà chưa quan tâm đến phần củ đế nên cây chưa đẹp.
Thấy vậy, một nông dân ở xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An đã nghiên cứu, tạo ra cây bông giấy có phần củ đế to, rễ quấn nhiều kiểu, mỗi củ mỗi dáng thích hợp làm bonsai.
Nông dân này sử dụng kỹ thuật chèn ép diện tích đất làm cho rễ cây bông giấy khi đụng đáy chậu sẽ bị tức ngược, dinh dưỡng dồn ngược về phía trên thân nên rễ phình ra, lâu dần tạo thành củ to như củ hoa sứ. Sau 5 năm, hàng chục chậu hoa giấy có đế củ to với nhiều dáng, thế khác nhau được bán với giá 3,5 triệu đồng/chậu.
Sáng tạo này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho nông dân, tạo việc làm ổn định cho một số lao động địa phương mà còn mở ra mô hình thích ứng với nông nghiệp ven đô của thành phố ven sông Vàm Cỏ Tây./.
BLA
- Hạ về (08/06)
- Một thoáng miền Tây… (07/06)
- Dế Mèn: Cú bật cho hoạt hình Việt (07/06)
- Đêm hội Áo dài Huế 2025 - Dòng chảy lịch sử và vẻ đẹp trường tồn (07/06)
- Cuộc sống mới ở Tầm Đuông (05/06)
- Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam (04/06)
- Hòn Sơn ngày ngẫu hứng (04/06)
- Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ của Quảng Bình: Khám phá 'thiên cung' dưới lòng đất và vẻ đẹp ngọc bích của HaVa - Sông Chày (Bài cuối) (03/06)

