Tiếng Việt | English

18/09/2015 - 04:27

Hai huyện miền núi Thanh Hóa bị cô lập hoàn toàn trong nước lũ

(Ảnh minh họa: Xuân Tư/TTXVN)

Tối 17/9, ông Nguyễn Trọng Hải, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa, cho biết đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15-17/9 và nhất là những đợt mưa liên tiếp trong ngày 17/9 đã khiến cho 2 huyện miền núi Quan Sơn và Mường Lát bị cô lập hoàn toàn.

Tại huyện Mường Lát, mưa lớn đã khiến tuyến đường Quốc lộ 15C (đoạn qua bản Lốc Há, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) bị sạt lở nghiêm trọng, các phương tiện cũng không thể qua lại.

Chính quyền địa phương đã huy động phương tiện, lực lượng để giải phóng điểm sạt lở nhưng đến 18 giờ tối 17/9, đường vẫn chưa thể thông.

Tại huyện Quan Sơn, mưa to đã khiến tuyến Quốc lộ 217, đoạn cầu Phà Lò (thị trấn huyện Quan Sơn) ngập sâu trong nước lũ khoảng 2m khiến cho hàng trăm phương tiện ùn ứ 2 bên đầu cầu Phà Lò.

Hiện tại, nước sông Lò, sông Luồng đang lên nhanh, một số xã trên địa bàn huyện Quan Sơn đã bị ngập lụt nặng.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp gửi các công điện khẩn yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cảnh báo dân cư sống ở vùng ven sông, suối, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất biết thông tin để chủ động phòng ngừa, ứng phó, lên phương án sẵn sàng sơ tán dân, đảm bảo an toàn.

Đến 18 giờ tối 17/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục mưa lớn. Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét ở các huyện miền núi là rất cao, nhiều khu vực dân cư đang phải đối mặt với nguy hiểm cận kề./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết