Tiếng Việt | English

08/06/2023 - 10:08

Học Bác, hết lòng phục vụ nhân dân

Đại úy Nguyễn Phạm Đăng Khoa (SN 1990), hiện công tác tại Công an xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, luôn khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân. Với anh, những điều Bác dạy luôn là “kim chỉ nam” trong thực hiện nhiệm vụ, hết lòng vì nhân dân.

Đại úy Nguyễn Phạm Đăng Khoa tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính

Năm 2008, Đại úy Nguyễn Phạm Đăng Khoa thi đậu vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Qua 5 năm nỗ lực học tập, anh Đăng Khoa tốt nghiệp loại khá và được giữ lại công tác tại Khoa Nghiệp vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội (nay là Khoa Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội). Sau 1 năm công tác, anh trúng tuyển Cao học chuyên ngành Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT). Từ năm 2015, ngoài làm công tác giảng dạy, anh còn đảm nhiệm công tác giáo vụ của khoa.

Tháng 6/2021, Bộ Công an có chủ trương điều động cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Bộ về công tác tại Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về ANTT. Để nâng cao kiến thức chuyên môn, gắn lý luận với thực tiễn, anh Đăng Khoa đã xung phong về công tác tại Công an xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, được phân công công tác tại Bộ phận tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính và phụ trách phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã.

Theo Trung tá Đặng Văn Bản - Trưởng Công an xã Khánh Hưng, những ngày đầu nhận nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo bài bản, chính quy, Đại úy Nguyễn Phạm Đăng Khoa đã nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, năng nổ, tích cực công tác cùng lực lượng Công an xã, góp phần thay đổi tình hình ANTT, an toàn xã hội tại xã biên giới.

Ngay khi tiếp nhận công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, Đại úy Nguyễn Phạm Đăng Khoa giúp Trưởng Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai, xây dựng mô hình Cải cách hành chính tại Công an xã, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, rút ngắn thời gian, thủ tục cho người dân; nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn từ 3 ngày xuống 1 ngày, tỷ lệ trả hồ sơ sớm cho người dân đạt trên 95%, không có hồ sơ trả kết quả quá hạn. Từ hiệu quả của mô hình trên đã đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của xã (gọi tắt là Đề án 06).

Anh Đăng Khoa còn là thành viên tích cực tham gia Tổ Đề án 06 của xã, hàng tuần đến từng hộ gia đình hướng dẫn cho người dân cài đặt phần mềm VNeID, ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VSSID), Long An số, tài khoản dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử. Kết quả, đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cài đặt ứng dụng số cho người dân trên địa bàn xã được trên 3.000 lượt.

Đại úy Nguyễn Phạm Đăng Khoa còn chủ động giúp Trưởng Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham mưu thực hiện và nhân rộng các mô hình phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả như mô hình Tổ dân cư tự quản ANTT, an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên của Đại úy Nguyễn Phạm Đăng Khoa cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Khánh Hưng. Nhờ có hoạt động tuần tra, kiểm soát mà tình trạng trộm cắp tài sản, đánh bạc, gây rối, đánh nhau đã được kéo giảm.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Hưng, cho biết, học tập và làm theo gương Bác, Đại úy Nguyễn Phạm Đăng Khoa không ngừng nỗ lực, tận tâm với công việc nhằm góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân khu vực biên giới. Đồng chí đã thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở, trực tiếp tiếp xúc với người dân, luôn kính trọng, lễ phép, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, để kịp thời giải quyết, hướng dẫn khi người dân cần.

Sau gần 2 năm về công tác ở xã biên giới, với sức trẻ, nhiệt huyết và lòng yêu nghề, Đại úy Nguyễn Phạm Đăng Khoa tạo ấn tượng về một cán bộ công an trẻ tuổi nhưng luôn ý thức sâu sắc về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; luôn xung kích, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Với những thành tích đã đạt trong quá trình công tác tại xã biên giới Khánh Hưng, Đại úy Nguyễn Phạm Đăng Khoa được Bộ Công an tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên Công an nhân dân xung kích, tình nguyện, lập công Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021; được Công an huyện Vĩnh Hưng chọn là gương điển hình tiên tiến báo công dâng Bác trong thực hiện mô hình 90 ngày thi đua làm theo lời Bác dạy, thực hiện phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân, 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Ngoài ra, anh còn được UBND huyện, các cấp, các ngành nhiều lần khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết