Tiếng Việt | English

06/04/2022 - 15:02

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 4/2022

Sáng 06/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 4/2022. Hội nghị được trực tuyến từ đầu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương đến hơn 1.700 điểm cầu trong cả nước với sự tham dự của trên 50.400 đại biểu. Tại điểm cầu Long An, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Huỳnh Văn Thanh chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Trần Quốc Phương thông tin chuyên đề “Tình hình KT - XH 3 tháng đầu năm 2022; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển KT - XH năm 2022”. Qua đó cho thấy, KT - XH những tháng đầu năm có sự phục hồi sau thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Nguyễn Thị Minh Hương thông tin đến các đại biểu kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - GS.TS Nguyễn Thị Doan thông tin về “Những kết quả chủ yếu trong công tác khuyến học thời gian qua và vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Hội Khuyến học các cấp trong thời gian tới”.

Dịp này, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày 2 dự án Luật: “Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở” và “Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phan Xuân Thuỷ yêu cầu Ban Tuyên giáo các Đảng uỷ, Thành uỷ, Tỉnh uỷ trong cả nước, các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở cần tuyên truyền về chương trình phục hồi phát triển KT - XH. Các giải pháp, biện pháp về hoạt động điều hành giá và tình hình phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, tuyên truyền công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, công tác phòng, chống thiên tai ở các địa phương. Tiếp tục tuyên truyền về hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; trong đó về vấn đề xung đột giữa Nga và Ukraine, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tuyên truyền dựa trên sự công bằng, khách quan, bám sát quan điểm, đường lối đối ngoại của đất nước ta là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc cũng như ủng hộ đối thoại hoà bình,…

Ngoài ra, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng tuyên truyền một số nội dung về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong thời gian tới: Giỗ tổ Hùng Vương, 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 152 năm Ngày sinh của Lênin,…/.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết