Tiếng Việt | English

10/08/2017 - 11:21

Khai mạc Phiên họp thứ 13 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Trong khuôn khổ phiên họp, Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 10/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã khai mạc Phiên họp thứ 13.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của 4 dự án luật đại biểu Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), Luật Thủy sản (sửa đổi), Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi); cho ý kiến đối với 5 dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4, gồm: Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp và Luật Hành chính công.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổng kết thực hiện thí điểm trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân theo quy định tại Nghị quyết số 1214/2016/NQ-UBTVQH13 và việc thực hiện thống nhất trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân trên phạm vi cả nước; về đề án vị trí việc làm của Viện Kiểm sát nhân dân; về báo cáo kết quả giám sát của Quốc hội chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương của Chính phủ năm 2017; việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2016.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT)."

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề: Công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý, sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị.

Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Các bộ, ngành có liên quan sẽ cùng tham gia giải trình để làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu Quốc hội chất vấn.

Chương trình Phiên họp bổ sung 5 nội dung, gồm 2 nội dung có liên quan đến ngân sách Nhà nước, 2 nội dung liên quan đến vấn đề của Tòa án Nhân dân và 1 nội dung liên quan đến công việc của Viện Kiểm sát Nhân dân theo đề nghị của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các Ủy ban có liên quan.

Hai nội dung gồm dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) do Chính phủ chưa kịp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để trình; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao do Chính phủ chưa kịp chuẩn bị tài liệu nên Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội không kịp tổ chức thẩm tra, nên rút khỏi Chương trình Phiên họp này.

Toàn cảnh Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 7 ngày làm việc, từ ngày 10-11/8 và 14-18/8.

Tiếp theo, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung cho ý kiến về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Sáng cùng ngày, Đảng ủy, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho chính quyền, nhân dân các tỉnh khu vực Tây Bắc.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã đi kiểm tra, thị sát tình hình và động viên, chia sẻ khó khăn với đồng bào, chính quyền địa phương, đặc biệt là những gia đình bị thiệt hại về người và tài sản tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và huyện Mường La (Sơn La).

Trước những mất mát, đau thương mà đồng bào các tỉnh Tây Bắc phải gánh chịu, để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, thay mặt Đảng ủy, Công đoàn Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã phát động toàn thể công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội, Văn phòng các đoàn đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, tối thiểu mỗi người một ngày lương.

Ngay sau khi phát động, Đảng ủy, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã quyên góp được hơn 250 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng núi Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ./.

Theo TTXVN 

Chia sẻ bài viết