Tiếng Việt | English

27/04/2021 - 09:17

Kiểm tra các danh hiệu văn hóa tại huyện Đức Hòa

Ngày 26/4, Đoàn kiểm tra các danh hiệu văn hóa tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa về kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Bà Lê Thị Cẩm Tú phát biểu tại cuộc kiểm tra

Đoàn kiểm tra làm việc về các danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp, khu phố văn hóa”. Theo đó, xã Đức Lập Hạ được tái công nhận xã văn hóa vào năm 2016. Hiện có 5/5 ấp giữ vững danh diệu ấp văn hóa, 2.870 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng xã văn hóa - nông thôn mới” ngày càng phát triển sâu rộng trong nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng các nội dung: Gương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã nông thôn mới.

Đoàn tiếp tục kiểm tra đối với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp huyện về việc phúc tra công nhận các danh hiệu: “Xã văn hóa nông thôn mới”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Ấp, khu phố văn hóa”.

Huyện Đức Hòa có 14/20 đơn vị được công nhận xã văn hóa - nông thôn mới và thị trấn văn minh đô thị; 96/96 ấp, khu phố văn hóa; 97% hộ được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Đức Hòa đạt 100% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp huyện, trường học và xã, thị trấn đạt vững mạnh, doanh nghiệp đạt 81%.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú ghi nhận những kết quả của huyện, xã đạt được trong năm qua. Bà yêu cầu, thời gian tới huyện quan tâm nhận rộng một số mô hình đạt hiệu quả. Huyện cần có biện pháp tuyên truyền, quan tâm đến từng tiêu chí, cũng như đánh giá đúng thực chất. Đồng thời, huyện duy trì, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết