Tiếng Việt | English

08/01/2017 - 20:46

Lai dắt tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn về đất liền an toàn

 

Tàu 952 kéo tàu cá ĐNa 90307 TS cùng 10 ngư dân gặp nạn về cập bờ an toàn Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Vào lúc 14 giờ 22 phút ngày 8/1, tại cầu cảng Vùng 3 Hải quân (Đà Nẵng), tàu 952 của Vùng 3 Hải quân đã lai dắt thành công tàu cá ĐNa 90307 TS cùng 10 ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền an toàn tại Đà Nẵng sau hơn 20 giờ vật lộn với sóng to, gió lớn.

Hiện sức khoẻ của các ngư dân vẫn bình thường.

Trước đó vào lúc 16 giờ ngày 7/1, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận được thông tin tàu cá ĐNa 90307TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển, cách Đông Bán đảo Sơn Trà thành phố Đà Nẵng khoảng 138 hải lý; trên tàu có 10 thuyền viên, do ông Nguyễn Phú Hùng (sinh 1979, ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng tàu các yêu cầu cứu nạn.

Ngay sau khi nhận thông tin Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã điều tàu 952 đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương đi tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp.

Đến 17 giờ 15 cùng ngày tàu 952 tiếp cận được tàu bị nạn và kiểm tra chăm sóc sức khoẻ cho các ngư dân, đồng thời tiến hành lai dắt tàu bị nạn về bờ.

Ngay sau khi cập bờ, Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Đại tá Phạm Văn Hiệp, Phó Tư lệnh Vùng đã thăm hỏi, tặng quà động viên các ngư dân gặp nạn và tổ chức bàn giao tàu cá ĐNa 90307 TS cùng 10 ngư dân cho chính quyền và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết