Tiếng Việt | English

22/03/2018 - 19:44

Lại xảy ra trường hợp phóng viên bị hành hung tại Bình Định

Lại một phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp, đó là trường hợp của phóng viên Dương Dũ Tuấn, Báo Nông Thôn Ngày Nay tại tỉnh Bình Định

Sự việc xảy ra vào lúc 8h30' ngày 22/3 tại địa điểm san lấp mặt bằng của 1 dự án ở phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Theo tường trình của phóng viên Dương Dũ Tuấn (bút danh Dũ Tuấn), sau nghe người dân địa phương phản ánh có nhiều xe chở đất quá tải chạy ẩu, rơi vãi trên đường gây bức xúc dư luận tại đường Nguyễn Diêu, phường Nhơn Bình, phóng viên Dũ Tuấn cùng đồng nghiệp là phóng viên Ngọc Oai, Báo Sài Gòn Giải Phóng dùng máy ảnh ghi hình xe tải chở đất tung bụi mù mịt…. đổ đất nền cho một dự án tại cuối đường Nguyễn Diêu.

Phóng viên Dũ Tuấn bị 1 nam thanh niên dọa giết.

Anh Tuấn kể, sau khi chụp hình, 2 phóng viên rẽ ra đường tránh để di chuyển thì 1 thanh niên đi xe ô tô BKS 77A 057.38 chặn xe ngay giữa đường.

Khi 2 phóng viên vừa dừng xe, nam thanh niên này đẩy phóng viên Dũ Tuấn văng ra khỏi xe, cầm dao dí vào phóng viên hăm dọa.

Phóng viên Dũ Tuấn thuật lại: “Nam thanh niên này hỏi “mày chụp cái gì, địa bàn làm ăn của tao, ai cho chúng mày chụp. Chúng tôi chưa kịp nói gì thì nam thanh niên này liền dùng tay đấm thẳng vào mặt tôi. Ngay sau đó, tôi trả lời là phóng viên ghi nhận xe quá tải gây bụi bặm thì nam thanh niên này liền lấy dao sắt loại lớn dí mạnh vào đầu, đe dọa".

Theo phóng viên Dũ Tuấn, nam thanh niên này liên tục vung dao, đòi chém người, máy ảnh và yêu cầu phải xóa ảnh, đồng thời liên tục hỏi phóng viên báo nào.

Được biết, chủ nhân chiếc xe ô tô BKS 77A-057.38 là bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Phát ở thành phố Quy Nhơn.

Bà Xuân đã được Công an phường Nhơn Bình mời lên làm việc. Nam thanh niên điều khiển xe ô tô và có hành vi hành hung, cầm dao dọa giết phóng viên Dũ Tuấn là Nguyễn Văn Bình (40 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình), làm thuê cho gia đình bà Xuân, được giao nhiệm vụ quản lý một số xe ben đang vận chuyển đất tại khu tái định cư phường Nhơn Bình.

Xe tải của Công ty TNHH Xuân Phát tung hoành trên đường.

Như vậy, chỉ trong 10 ngày nay, tại các tỉnh miền Trung xảy ra 3 vụ phóng viên bị hành hung.

Đó là trường hợp của phóng viên Hứa Vĩnh Nhân, Báo Giao thông (thường trú tại miền Trung) bị hành hung khi đang tác nghiệp tại 1 quán bar trên đường Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng. Vụ 2 phóng viên Báo Khánh Hòa bị nhiều người bắt giữ trái pháp luật, đánh đập, cướp tài sản khi đang tác nghiệp, và hôm nay là vụ phóng viên Dương Dũ Tuấn, Báo Nông thôn Ngày nay bị hành hung./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết