Tiếng Việt | English

23/02/2016 - 11:37

Kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2016)

Lãnh đạo tỉnh: Thăm, chúc mừng y - bác sĩ Bội đội Biên phòng Long An

Ngày 23/2/2016, Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Long An do đồng chí Hoàng Văn Liên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ quân y Bộ đội Biên phòng Long An.


Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng y, bác sĩ Bộ đội Biên phòng Long An nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2016)

Tiếp đoàn có Đại tá Nguyễn Văn Quan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An.

Bác sĩ, Đại úy Nguyễn Văn Dũng – Bệnh xá Trưởng Bệnh xá Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo với đoàn về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới.

Năm 2015, ngoài công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trạm Quân dân y kết hợp các đồn biên phòng phối hợp bệnh viện trong và ngoài tỉnh tư vấn sức khoẻ, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà 11 đợt cho 3.050 lượt người dân hai bên biên giới, trị giá 550 triệu đồng, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.


PCT UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên thăm hỏi ân cần bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh xá BĐBP Long An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên ghi nhận, biểu dương những kết quả của đơn vị thời gian qua trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, đáp ứng yêu cầu khám và điều trị bệnh của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới. Đồng chí yêu cầu các phòng, ban nghiệp vụ của Sở Y tế hỗ trợ về mọi mặt cho Quân y Bộ đội Biên phòng, nhất là chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để vận hành, làm chủ các thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh, khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, nghiên cứu tài liệu chuyên môn, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ.

Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 (1955/2016), đồng chí tặng hoa chúc mừng người thầy thuốc quân hàm xanh và mong muốn đội ngũ y, bác sĩ luôn nêu cao tinh thần "Lương y như từ mẫu - thầy thuốc như mẹ hiền" theo lời dạy của Bác Hồ để phục vụ bệnh nhân được tốt nhất./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết