Tiếng Việt | English

13/05/2019 - 15:06

Liên đoàn Lao động Long An hỗ trợ tiền cho công nhân bị thương do lật xe

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An - Phạm Thị Quyên vừa đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình TP.HCM thăm chị Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1975, ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa và hỗ trợ số tiền 3 triệu đồng từ Quỹ Tấm lòng vàng - Chi nhánh Long An.

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An hỗ trợ tiền cho chị Nguyễn Thị Lan

Chị Nguyễn Thị Lan là người bị thương nặng nhất trong vụ lật xe chở trên 40 công nhân, lao động trên Quốc lộ 62 vào ngày 11/5.

Theo thông tin trước đó, khoảng 6 giờ sáng 11/5, xe đưa rước công nhân mang biển số 62B-01432 chở hơn 40 công nhân, lao động Công ty An Hưng Nông chi nhánh Long An lưu thông từ hướng thị xã Kiến Tường về TP.Tân An làm việc. Khi đến địa bàn xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa xe bị mất lái, lật xuống lề đường.

Vụ tai nạn làm 10 công nhân, lao động bị thương, trong đó có 5 người bị nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An. 

Chị Lan là người bị nặng nhất, được Bệnh viện Đa khoa Long An chuyển đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ cắt bỏ chân phải của chị đến gối do bị dập nát. Chị Lan có hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo, chồng làm thuê, có con 16 tuổi mất cách đây 4 tháng do bệnh. 

Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục thăm hỏi các trường hợp bị thương nặng còn lại. Bước đầu, chính quyền huyện Thạnh Hóa đã hỗ trợ mỗi người bị thương 500.000 đồng./.

Hoàng Lê

Chia sẻ bài viết