Tiếng Việt | English

24/11/2018 - 13:05

Long An chủ động ứng phó bão số 9

UBND tỉnh Long An có công điện khẩn chỉ đạo các sở ban ngành, các địa phương chủ động, kịp thời ứng phó với bão số 9, mưa lũ, triều cường.

Vị trí và đường đi của bão số 9 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương)

“Do thời điểm bão ngay vào ngày cuối tuần nên UBND tỉnh chỉ đạo các ban ngành liên quan phải theo dõi, trực 24/24, cập nhật sớm nhất diễn biến bão để chủ động đề phòng”, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Văn Hoàng cho biết.

Theo công điện, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, địa phương hướng dẫn người dân tổ chức chằng chống nhà cửa vững chắc và chuẩn bị kế hoạch sơ tán, di dời dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các huyện phía Nam gần cửa sông như Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành.

Song song đó, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, gia cố các tuyến đê bao, bờ bao và các cửa cống ngăn triều cường để có kế hoạch xử lý kịp thời sự cố tràn, vỡ đê,…

Lãnh đạo huyện Cần Đước kiểm tra công tác phòng chống bão tại xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây

Tại huyện Cần Đước, thực hiện công điện của UBND tỉnh, ngày 23/11, ngay sau khi triển khai công tác ứng phó bão số 9, Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Việt Cường và Phó Chủ tịch UBND huyện - Phan Văn Tưởng cùng thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây. Đây là 2 xã nằm sát cửa biển, chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ vào đất liền.

2 xã này có trên 8km đê bao ven sông sẽ chịu tác động trực tiếp của bão. Khu vực ngoài đê bao có hơn 30 hộ dân sinh sống và hơn 100 hộ có nhà tạm bợ, trên 5.000 nhân khẩu phải di dời đến nơi trú ẩn an toàn nếu nếu bão đổ bộ.

Hiện tại, chính quyền và nhân dân 2 xã có sự chủ động, ứng phó với bão theo phương châm 4 tại chỗ. Lãnh đạo huyện chỉ đạo địa phương tiếp tục theo dõi thông tin về cơn bão để triển khai biện pháp ứng phó, vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, giữ liên lạc với tàu thuyền đang hoạt động để nắm tình hình, nhanh chóng tìm nơi trú ẩn, bảo đảm tính mạng, tài sản.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 10 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 100km, cách Phan Thiết khoảng 180km, cách Vũng Tàu khoảng 230km, cách Bến Tre 270km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 22 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km tính từ tâm bão./.

Lê Đức - Kim Khánh - Kim Thoa

Chia sẻ bài viết