Tiếng Việt | English

16/07/2024 - 17:38

Long An không ngủ quên trên vòng nguyệt quế, nhìn thẳng sự thật, nói thật về hạn chế, yếu kém để nâng cao các chỉ số liên quan cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính

Ngày 16/7, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI); Công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Long An năm 2023. Hội nghị được thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hội nghị tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu tại các địa phương trong tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được quán triệt Long An không ngủ quên trên vòng nguyệt quế trong kết quả PCI 

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn; lãnh đạo các địa phương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Công ty Tư vấn về Quản lý Kinh tế - Economica (đơn vị tư vấn DDCI năm 2023).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được cho rằng, trong những năm qua, Long An đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, lấy văn hóa công vụ làm trọng tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Với tinh thần này, kết quả công bố về các chỉ số liên quan cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính tỉnh năm 2023 rất tích cực, đáng khích lệ.

Tuy vậy, ông cũng yêu cầu, các cấp, các ban, ngành, địa phương cần nhìn thẳng sự thật, nói thật về hạn chế, yếu kém, không ngủ quên trên vòng nguyệt quế và tránh “tô hồng hay bôi đen”, đó là mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính của người dân, đánh giá về hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh còn ở mức thấp.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Long An đang đứng trước nhiều cơ hội, thuận lợi trong quá trình phát triển, song cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Để phấn đấu “về đích sớm” thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong năm 2024, công tác cải cách hành chính được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao vị thế và cải thiện môi trường đầu tư để Long An có bước phát triển đột phá.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út khẳng định, liên quan cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính tỉnh năm 2023 thể hiện sự đánh giá công tâm khách quan 

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út khẳng định, những kết quả liên quan cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính tỉnh năm 2023 thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền tỉnh Long An thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Kết quả này cũng thể hiện sự đánh giá công tâm khách quan, khẳng định sự tin tưởng, hài lòng ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, giúp tỉnh Long An đạt được kết quả vượt bậc trong năm 2023.

Để Long An tiếp tục là điểm đến đầu tư thân thiện, thông thoáng, an toàn và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung thực hiện quyết liệt hơn; cùng nhau phấn đấu để cải thiện điểm số các chỉ số thành phần của PCI, PGI, PAR INDEX, PAPI, hướng tới mục tiêu vị trí của Long An trên các bảng xếp hạng luôn duy trì trong TOP 3 cả nước.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc xây dựng kế hoạch nâng cao PCI, PGI, PAR INDEX, PAPI của cơ quan, đơn vị mình; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính một cửa, một cửa liên thông; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, của doanh nghiệp triệt để. Đối với những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách chung làm cản trở việc nâng cao các chỉ số, các sở, ngành, địa phương phải chủ động nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết kịp thời. Qua đó, tiếp tục tạo dựng và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, nêu gương, chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm, phát huy tính năng động, tiên phong sáng tạo, thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Theo công bố của VCCI, PCI của tỉnh Long An năm 2023 đạt 70,94 điểm (tăng 2,47 điểm), xếp vị trí thứ 2 trên cả nước (tăng 8 bậc so với năm 2022) và dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. So sánh với 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu điểm số PCI năm 2023, sự chênh lệch điểm số giữa các địa phương không nhiều, Long An chỉ thấp hơn Quảng Ninh (hạng 1) 0,31 điểm; cao hơn Hải Phòng (hạng 3) 0,6 điểm, cao hơn Phú Thọ (hạng 10) 1,84 điểm.

Trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2023, Long An có 5 chỉ số thành phần tăng điểm, 1 chỉ số thành phần giữ điểm và 4 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2022. Trong đó, 5 chỉ số tăng điểm gồm Gia nhập thị trường đạt 7,18 điểm (+0,2 điểm), Cạnh tranh bình đẳng đạt 6,54 điểm (+0,19 điểm), Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đạt 6,9 điểm (+1,06 điểm), Đào tạo lao động (+0,74 điểm); Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự đạt 7,83 điểm (+0,81 điểm); 1 chỉ số giữ điểm là Chi phí không chính thức đạt 7,74 điểm; 4 chỉ số giảm điểm gồm: Tiếp cận đất đai đạt 6,89 (-0,28 điểm), Tính minh bạch đạt 5,99 điểm (-0,39 điểm), Chi phí thời gian đạt 8,40 điểm (-0,03 điểm), Tính năng động của chính quyền tỉnh đạt 7,24 (-0,30 điểm).

Đối với PGI, năm 2023, tỉnh Long An đạt 23,07 điểm (tăng 8,03 điểm), xếp hạng 12 trong bảng xếp hạng PGI của cả nước, tăng 16 bậc trong bảng xếp hạng so với năm 2022, đứng vị trí thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau Vĩnh Long và Hậu Giang. Ở PGI, cả 4 chỉ số thành phần đều tăng từ 0,25 đến tăng 3,93 điểm so với năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út khen thưởng cho khối sở, ngành thuộc Top 5 trong bảng xếp hạng DDCI

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã công bố quyết định xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh năm 2023. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh dẫn đầu 19 sở, ban, ngành tỉnh với 79,81/100 điểm; thứ hai là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 79,54/100 điểm. Đối với địa phương, huyện Tân Trụ dẫn đầu với 82,55/100 điểm; thứ hai là huyện Tân Thạnh với 77,28/100 điểm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út khen thưởng cho khối địa phương thuộc Top 5 trong bảng xếp hạng DDCI

Việc đánh giá DDCI nhằm khảo sát, đánh giá năng lực chỉ đạo, điều hành của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện; đánh giá cảm nhận về thái độ, chất lượng hướng dẫn, giải quyết của cán bộ Nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp; đánh giá mức độ quan tâm của người dân, doanh nghiệp đến các chủ trương, chính sách liên quan đến mọi lĩnh vực KT-XH.

Với kết quả đánh giá DDCI Long An năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 sở, ngành ở vị trí top 5 gồm: Ban Quản lý Khu Kinh tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; 5 địa phương ở vị trí Top 5 gồm Tân Trụ, Tân Thạnh, Châu Thành, Thủ Thừa và Đức Hòa./.

Mai Hương - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết