Tiếng Việt | English

16/05/2020 - 19:15

Long An: Lan tỏa phong trào người cao tuổi học tập và làm theo gương Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trong tỉnh duy trì hiệu quả các mô hình, phần việc ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Hội viên người cao tuổi - Trần Văn Út (trái) tích cực tham gia nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, như hiến đất mở đường giao thông nông thôn, góp sức xây dựng nông thôn mới

Nêu cao phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”

Thời gian qua, việc học tập và làm theo gương Bác được các chi hội, hội viên (HV) NCT trong tỉnh chủ động đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Các cấp Hội NCT gắn việc học và làm theo gương Bác với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, thu hút đông đảo cán bộ, HV NCT tham gia. Điển hình như HV, NCT tích cực tham gia hiệu quả các phong trào: NCT làm kinh tế giỏi, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,...

Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh - Nguyễn Văn Hiền cho biết: “Nêu gương sáng trong học tập và làm theo Bác, mặc dù tuổi cao nhưng nhiều HV vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào ở địa phương, tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng nguồn thu nhập cho gia đình, trở thành tấm gương cho con cháu noi theo. Hiện nay, trong tổng số 137.415 HV NCT toàn tỉnh, có 4.272 hội viên NCT là đảng viên (515 cụ tham gia cấp ủy, chủ yếu là ở ấp, khu phố); 390 cụ là đại biểu HĐND cấp xã, 6 cấp huyện, 8.567 NCT tham gia công tác chính quyền, đoàn thể, khuyến học, hòa giải, thực hiện quy chế dân chủ”.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và bảo vệ môi trường, cán bộ, HV NCT các cấp tuyên truyền, vận động người thân và gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện hiến đất làm đường giao thông. Thời gian qua, cán bộ, HV NCT đã vận động đóng góp sửa chữa 11 cây cầu nông thôn với số tiền 2.535 triệu đồng; giặm vá, tráng xi măng 33,3km đường liên ấp với số tiền 7.397 triệu đồng; hiến 148.954m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi trị giá trên 3.500 triệu đồng; vận động ủng hộ Quỹ Khuyến học 223 triệu đồng; trồng 68.932 cây xanh các loại,...

Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Bến Lức - Phạm Văn Tám cho biết: “Thời gian qua, cán bộ, HV NCT tích cực tuyên truyền, vận động con cháu tham gia bảo vệ môi trường trong các khu dân cư. Đến nay, công tác vệ sinh môi trường vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp của NCT tại nhiều khu dân cư. Đặc biệt, NCT trên địa bàn huyện tích cực tham gia vệ sinh đường giao thông nông thôn, góp phần bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp,...”.

Học tập và làm theo gương Bác, NCT còn tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ chủ quyền biên giới; thường xuyên nhắc nhở con cháu giữ gìn an ninh, trật tự; ký cam kết không vi phạm pháp luật. Năm 2019, NCT tham gia hòa giải 126 vụ, cảm hóa 9 đối tượng, cung cấp 90 tin báo tội phạm. Cụ thể như, các chi hội và HV Hội NCT ở xã biên giới Bình Hòa Tây (huyện Mộc Hóa) đăng ký học tập và làm theo gương Bác bằng việc tích cực tham gia giữ gìn, bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn dân cư; là tuyên truyền viên nòng cốt trong xây dựng về “Phong trào NCT tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới trong tình hình mới”.

Sống vui, sống khỏe, sống có ích

Hiện nay, toàn tỉnh có 32.425 NCT là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; 1.146 NCT là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp. Phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, thời gian qua, ông Trần Văn Út, ngụ xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, cùng HV NCT Chi hội ấp 5 tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, gương mẫu hiến đất, đóng góp ngày công lao động, vật chất để bêtông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn và công trình phúc lợi khác.

Ông Út luôn tâm niệm, học Bác thì phải học suốt đời, học thường xuyên và học từ những điều nhỏ nhất, đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Với vai trò HV Hội NCT xã, những năm qua, ông gương mẫu đi đầu trong các phong trào của xã và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Gần đây nhất, thực hiện chủ trương mở rộng đường nội đồng trên địa bàn ấp, ông hiến hơn 600m2 đất của gia đình để làm đường thông thoáng hơn. Nhờ đó, việc đi lại của người dân dễ dàng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển KT-XH tại địa phương.

Chủ tịch Hội NCT xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ - Trần Văn Cu cho biết: “Nhờ chăm chỉ làm ăn, gia đình ông đã gầy dựng được 2ha vườn trồng trái cây mang lại hiệu quả ở Bình Phước. Ông có điều kiện nuôi các con ăn học thành tài, có việc làm ổn định, thực sự là tấm gương sáng cho con cháu noi theo”.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, HV NCT trong tỉnh đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, là gương sáng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết