Tiếng Việt | English

09/04/2025 - 17:48

Long An: Tình hình kinh tế - xã hội quí I/2025 đạt nhiều kết quả tích cực  

Chiều 09/4, UBND tỉnh Long An tổ chức phiên họp lệ kỳ tháng 3/2025 đánh giá tình hình phát triển KT-XH quí I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí II/2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì phiên họp.

Đại biểu tham dự phiên họp

Theo báo cáo trong quí I/2025, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) Long An đạt 7,2%; trong đó, khu vực 1 tăng 3,63%, khu vực 2 tăng 10,02% và khu vực 3 tăng 6,81%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,12%. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế này, Long An đứng thứ 5/13 tỉnh, thành phố Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế quí I cao nhất từ năm 2021 đến nay, chứng tỏ kinh tế của tỉnh đang phục hồi mạnh mẽ mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định. 

Hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển mạnh mẽ, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) duy trì tăng trưởng hai con số, tăng 11,06%. Hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tăng mạnh; xuất, nhập khẩu tăng khá cao so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước được tập trung thực hiện ngay từ đầu năm, đạt kế hoạch đề ra với hơn 7.800 tỉ đồng. Đầu tư công tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời phân bổ các nguồn vốn.

Đến nay, toàn tỉnh có 141/160 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 88,13%); 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiễu mẫu; 5 huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đặc biệt, theo kết quả công bố lần đầu tiên về Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA Index) của các địa phương năm 2024, Long An đạt thứ hạng 6/63 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng số điểm là 32,50. 

Hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển mạnh mẽ (ảnh: Khu công nghiệp Kizuna Cần Giuộc)

Đánh giá từ thực tiễn cũng như qua báo cáo tại phiên họp cho thấy, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình KT-XH quí I/2025 của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế trên một số lĩnh vực. Trong quí I/2025, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Long An diễn ra chậm, đặc biệt là các dự án do tỉnh quản lý. Nguyên nhân chính được xác định là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đấu thầu kéo dài và việc sắp xếp lại bộ máy hành chính ảnh hưởng đến một số dự án xây dựng trụ sở, trung tâm văn hóa. Trong khi đó, các chương trình mục tiêu quốc gia cũng có tiến độ chậm, với tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 5,84% kế hoạch. Riêng chương trình xây dựng nông thôn mới chỉ đạt 5,91%, trong khi chương trình giảm nghèo bền vững gần như chưa có chuyển biến.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh -  Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: Để tập trung các nhiệm vụ, giải pháp cho tốc độ tăng trưởng (GRDP) của tỉnh năm 2025 đạt từ 10-11%, cần tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân đầu tư công, nhất là các công trình, danh mục chuyển tiếp. Các đơn vị, chủ đầu tư cần tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư để sớm phân bổ vốn thực hiện. Ưu tiên tập trung xử lý kịp thời các dự án trọng điểm như đường Vành đai 3 TP.HCM, Đường tỉnh (ĐT) 823D, ĐT827E, ĐT822B và 4 khu tái định cư,…

Đặc biệt, phấn đấu hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương “2 cấp”. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Út cũng yêu cầu, các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện công tác quản lý thu, chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2025 là tăng thu 12% so với năm 2024. Tập trung thực hiện hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh, trật tự… Song song đó, cần tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với tinh thần “còn một tháng phải làm một tháng, còn một ngày phải làm một ngày”./.

 Quế Quyên - Hùng Anh

Chia sẻ bài viết