Tiếng Việt | English

19/02/2025 - 20:52

Môi giới cho 4 nhân viên bán dâm, nữ bị cáo nhận 3 năm tù  

Hồ Thị Dung đến huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở quán cà phê, tuyển tiếp viên rồi môi giới cho tiếp viên bán dâm gần 140 lần, hưởng lợi bất chính số tiền 45 triệu đồng.

Ngày 19/02, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hồ Thị Dung (44 tuổi, ngụ xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) về tội môi giới mại dâm do có kháng nghị của Viện Kiểm sát.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 3/2023, Hồ Thị Dung đến ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa thuê đất để mở quán cà phê.

Bị cáo Hồ Thị Dung tại phiên tòa phúc thẩm

Trong thời gian kinh doanh, do vắng khách nên Dung nảy sinh ý định sử dụng nhân viên phục vụ tại quán bán dâm cho khách có nhu cầu mua dâm tại các nhà nghỉ gần quán cà phê của Dung để hưởng hoa hồng.

Sau đó, Dung tuyển nhân viên phụ bán cà phê và quy định nhân viên không hưởng lương mà hưởng tiền bán dâm của khách mua dâm. Dung cũng quy định mỗi lần bán dâm cho khách với số tiền 350.000 đồng/lần. Trong đó, Dung lấy 70.000 đồng, trả tiền nhà nghỉ 40.000 đồng, còn lại nhân viên hưởng.

Khi có khách đến quán uống nước và có nhu cầu mua dâm, Dung trực tiếp thỏa thuận giá bán dâm và yêu cầu các nhân viên bán dâm cho khách. Khi khách đồng ý, nhân viên sẽ dẫn khách mua dâm đến nhà nghỉ gần đó.

Để tránh phát hiện, Dung chỉ sử dụng mạng xã hội Zalo để điều nhân viên bán dâm. Từ đầu tháng 4 đến tháng 7/2024, quán của Dung luôn có 4 nhân viên sẵn sàng bán dâm cho khách.

Khoảng 17 giờ ngày 28/7/2024, Lê Thanh B., Nguyễn Văn H., và Nguyễn Tấn T., đến uống cà phê tại quán của Dung và có nhu cầu mua dâm. Lúc này, Dung thỏa thuận giá bán dâm với khách và yêu cầu 3 nhân viên đến nhà nghỉ để bán dâm.

Trong lúc 3 người đàn ông đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bất ngờ bị lực lượng công an huyện Đức Hòa bắt quả tang.

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa xác định, trong khoảng thời gian hoạt động, Dung đã thỏa thuận cho 4 nhân viên của quán bán dâm gần 140 lần, thu lợi bất chính số tiền 45 triệu đồng.

Ngày 27/11/2024, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Dung mức án 5 năm tù về tội chứa mại dâm. Tuy nhiên, sau phiên tòa, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành kháng nghị đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử bị cáo về tội môi giới mại dâm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh cho rằng trong các lần yêu cầu các nhân viên bán dâm cho khách, bị cáo Dung đều yêu cầu các nhân viên đến nhà nghỉ bán dâm, không trực tiếp bán dâm tại quán. Do đó, kháng nghị của Viện Kiểm sát đề nghị thay đổi tội danh sang tội môi giới mại dâm là có căn cứ.

Từ đó, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định chấp nhận kháng nghị, tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Dung mức án 3 năm tù về tội môi giới mại dâm, buộc bị cáo nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết