Tiếng Việt | English

30/03/2017 - 15:35

Mưa trái mùa xuất hiện ở Nam Bộ trưa 30/3

Trưa 30/3, bắt đầu có dông kèm theo sấm sét từ sau 13h và mưa trái mùa bắt đầu từ 13h30 đến 14h thì giảm hẳn.

 Sau ngày Xuân phân 21/3 vừa qua, lượng bức xạ Mặt trời tăng nhanh ở vùng vĩ độ thấp Bắc bán cầu, Nam Bộ trở nên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-37,2oC ở TP.HCM và miền Đông, miền tây 34-35oC.

Trong vài ngày qua, tuy nhiệt độ cao nhất hơi giảm, nhưng độ ẩm lại có xu hướng tăng.

Từ sáng 30/3, độ ẩm trên khu vực TP.HCM tăng từ 80-100%, nhiệt độ lúc 13h là 35oC (trong lều khí tượng), ngoài trời là 38-39oC. Do lượng hơi nước tích lũy từ sáng đến trưa cao, thêm điều kiện nhiệt lực tăng nên hội đủ điều kiện hình thành mây đối lưu mạnh mẽ.

Trưa 30/3 bắt đầu có dông kèm theo sấm sét từ sau 13h và mưa trái mùa bắt đầu từ 13h30 đến 14h thì giảm hẳn.

Mưa rào nên phân bố mưa không đều. Trưa 30/3, mưa tập trung tại trung tâm TP.HCM, Biên Hòa, các huyện tỉnh phía nam Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Xoài, Bình Phước. Miền tây có mưa tại Cà Mau, Rạch Giá và Hậu Giang, còn lại chỉ có dông, mưa rào nhẹ.

Trước đó, lúc 1h sáng cùng ngày, tại Tây Ninh mưa to 28mm, lúc 13h Tây Ninh mưa 10mm, miền tây mưa rào nhẹ dưới 1mm tại Cần Thơ, Càng Long, Rạch Giá. Riêng Phước Long sáng sớm nay sương mù khá nhiều.

Trong vài ngày tới, phía bắc có không khí lạnh tăng cường với cường độ khá mạnh, sẽ khuếch tán xuống phía Nam, trong khi đó rãnh áp thấp xích đạo vẫn tồn tại.

Nam bộ chịu ảnh hưởng kết hợp cả hai hệ thống này, do vậy các nhiễu động vẫn còn nên mưa trái mùa tiếp tục xảy ra ở một số nơi, tập trung chủ yếu ở vùng ven biển và miền Đông trong đó có cả TP.HCM. Có nơi mưa khá, nhất là Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, TP.HCM, có nơi mưa vừa hoặc mưa khá lớn với lượng mưa phổ biến từ 5-10mm.

Ban ngày tiếp tục nắng nóng ở miền Đông, có nơi nhiệt độ cao nhất 35 - 36oC hoặc hơn, cường độ bức xạ mạnh.

Riêng đối với vùng biển phía nam, thời tiết mưa dông và gió mạnh lên đến giữa tuần sau.

Mưa lớn tại Q.1, TP.HCM. Ảnh chụp tại ngã tư đường Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Thái Học - Ảnh: Quang Định

Ảnh chụp tại ngã tư đường Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Thái Học - Ảnh: Quang Định

Lê Xuân Lan/tuoitre online

Chia sẻ bài viết