Tiếng Việt | English

03/01/2023 - 16:58

Năm 2022: Ngành Tòa án đạt nhiều kết quả nổi bật  

Chiều 03/01, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TAND 2 cấp tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm; Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao – Nguyễn Trí Tuệ; Phó Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM – Nguyễn Xuân Thiện; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo TAND 2 cấp tỉnh Long An.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo của TAND tỉnh, năm 2022, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tiếp tục gia tăng, tính chất ngày càng phức tạp và tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải quyết các loại vụ việc thuộc thẩm quyền. Trước thực trạng đó, TAND 2 cấp tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, làm tốt công tác xét xử các loại vụ án theo chỉ tiêu quy định của TAND Tối cao.

Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao - Nguyễn Trí Tuệ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án cho Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều

Theo đó, TAND 2 cấp tỉnh thụ lý trên 14.600 vụ án các loại, giải quyết 12.525 vụ, đạt 85,69% trên tổng số án thụ lý, so cùng kỳ tăng gần 1.900 vụ, giải quyết tăng trên 3.400 vụ. Đồng thời, năm 2022, TAND 2 cấp tỉnh tổ chức hòa giải, đối thoại thành 6.114 vụ, chiếm 56,47% trên tổng số các vụ việc dân sự, hành chính sơ thẩm đã giải quyết, so cùng kỳ tăng 1.346 vụ. Chất lượng công tác xét xử được bảo đảm và có nhiều tiến bộ, tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan dưới mức quy định của Quốc hội và TAND Tối cao. Tỷ lệ giải quyết án hình sự, án hành chính và áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án đều đạt và vượt chỉ tiêu của TAND Tối cao đề ra.

Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao – Nguyễn Trí Tuệ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể TAND TP.Tân An

Bên cạnh kết quả đạt được, TAND tỉnh cũng cho rằng, trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 vẫn còn những hạn chế nhất định như tỷ lệ giải quyết các vụ, việc dân sự vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; án tạm đình chỉ tuy giảm nhưng vẫn còn nhiều; vẫn còn án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan,...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều và Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm tặng bằng khen của TAND Tối cao cho các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao – Nguyễn Trí Tuệ ghi nhận và biểu dương những thành tích của TAND 2 cấp tỉnh Long An trong năm 2022. Ông đề nghị trong năm 2023, TAND 2 cấp tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; Nghị quyết của Ban cán sự đảng TAND Tối cao và Chỉ thị của Chánh án TAND Tối cao về công tác tòa án. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, chú trọng làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính và nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án.

Phó Chánh án TAND Tối cao - Nguyễn Trí Tuệ phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, TAND 2 cấp cần khắc phục triệt để các vụ án quá thời hạn xét xử do nguyên nhân chủ quan của Tòa án, bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Dịp này, TAND Tối cao trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án cho Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; tặng Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể TAND TP.Tân An; Cờ thi đua TAND cho TAND TP.Tân An và TAND huyện Vĩnh Hưng; và nhiều tập thể, cá nhân được TAND Tối cao khen thưởng./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết