Tiếng Việt | English

15/12/2022 - 16:17

Nam công nhân ở Bình Dương đâm đồng nghiệp tử vong

Chiều 15/12, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương lấy lời khai Bùi Văn Minh (54 tuổi, quê Hậu Giang) và những người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại phường Thạnh Phước khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu, sáng 15/12, người dân nghe tiếng la hét trước cửa Công ty Fengseng, ở phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên. Lúc này, mọi người thấy ông Nguyễn Mỹ Em (37 tuổi) và bà Lê Mỹ Linh (43 tuổi, cùng quê Cà Mau) đều bị thương, còn Bùi Văn Minh thì tay dính máu. Thấy sự việc, người dân nhanh chóng báo Công an phường Thạnh Phước. 

Ông Minh bị công an bắt giữ sau khi gây án.

Nhận được tin báo, Công an phường Thạnh Phước đến bảo vệ hiện trường, đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, còn ông Minh bị bắt giữ đưa về trụ sở. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng ông Em đã tử vong tại bệnh viện. 

Tại cơ quan công an, Bùi Văn Minh khai, cả ba người làm chung công ty Fengseng. Minh có tình cảm với bà Linh. Sáng 15/12, Minh đến phòng trọ của bà Linh thì thấy có ông Em ở đó nên ghen tuông. Sau đó, Minh vào công ty lấy con dao tự chế giấu trong người rồi ra cổng đứng chờ.

Ông Em được hỗ trợ đưa đi cấp cứu thương vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.

Khi thấy ông Em và bà Linh đến, Minh rút dao đâm 2 nhát vào ngực và bụng của ông Em. Bị tấn công bất ngờ, ông Em ôm vết thương bỏ chạy. Sau đó, ông Minh tiếp tục tấn công bà Linh khiến nạn nhân bị thương ở tay. Lúc này, bảo vệ công ty can ngăn và giữ ông Minh lại rồi báo công an phường./.

Thiên Lý/VOV-TPHCM

Chia sẻ bài viết