Tiếng Việt | English

23/02/2025 - 09:30

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Tuấn: Mong muốn truyền tải những điều tốt đẹp

Mấy mươi năm theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Hữu Tuấn gặt hái không ít thành công với nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh trong tỉnh Long An và khu vực. Thời gian gần đây, NSNA Hữu Tuấn “có duyên” với các đề tài về giáo dục truyền thống, lan tỏa những điều tốt đẹp và giữ gìn truyền thống. Các giải thưởng trong tỉnh và khu vực mà anh nhận được đều xoay quanh các mảng đề tài trên.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Tuấn

- PV: Chào NSNA Hữu Tuấn, rất vui khi có buổi gặp gỡ đầu năm mới cùng anh. Sau một năm nhìn lại, anh thấy trong năm 2024 đã được những gì?

NSNA Hữu Tuấn: Xin chào bạn đọc Báo Long An. Đầu năm mới, tôi kính chúc quý độc giả một năm nhiều sức khỏe và thành công.

Nói về những điều đã đạt trong năm 2024 của tôi thì không phải là quá nhiều. Cũng như các năm trước, tôi dành thời gian cho việc sáng tác ảnh, tham gia một số cuộc thi và may mắn có chút thành tích.

Trong đó có thể kể đến: Giải Nhì Giải Báo chí tỉnh; giải nhì cuộc thi ảnh do TP.Tân An tổ chức; có tác phẩm tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tham gia Trại sáng tác do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức tại tỉnh Bến Tre và có tác phẩm được chọn để tặng Tỉnh ủy.

Tôi cũng có tác phẩm tham gia cuộc vận động Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt X (năm 2024-2025). Các tác phẩm hầu hết đều theo đề tài giáo dục truyền thống và lan tỏa những điều tốt đẹp.

- PV: Anh vui lòng chia sẻ thêm về các tác phẩm tâm đắc thuộc mảng đề tài giáo dục truyền thống và lan tỏa những điều tốt đẹp?

NSNA Hữu Tuấn: Thực sự các tác phẩm tôi tâm đắc hầu hết thuộc mảng đề tài đó. Trong đó, có thể kể đến là tác phẩm Tiếp sức đường xa, tôi chụp lại hình ảnh các trạm dừng nghĩa tình dọc quốc lộ, tặng nước, khăn lạnh, thức ăn nhẹ cho người dân về quê các dịp lễ, tết và tác phẩm Lòng nhân ái của anh nông dân hút đinh trên quốc lộ cũng chụp về một hành động đẹp cần lan tỏa. Đó đều là những mảng đề tài xã hội, dễ tiếp cận.

Về mảng giáo dục truyền thống, tôi có tác phẩm chụp về Lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt cùng tác phẩm chụp tượng đài trong Khu di tích Bến Tàu Không Số trong chuyến tham gia trại sáng tác.

Khi tham gia các sự kiện như vậy, tôi có nhiều cảm xúc để sáng tác và may mắn các tác phẩm của tôi nhận được sự yêu mến và công nhận.

- PV: Những đề tài và sự kiện anh tham gia đều dễ tiếp cận. Vậy theo anh, điều gì tạo ra nét riêng cho tác phẩm của anh khi sáng tác tại các sự kiện như vậy?

NSNA Hữu Tuấn: Theo tôi, đó chính là cảm xúc. Bên cạnh nắm vững các thao tác về kỹ thuật, cảm xúc sẽ giúp người nghệ sĩ chọn được góc ảnh, nhân vật và thời điểm bấm máy thích hợp. Một bức ảnh có cảm xúc sẽ dễ dàng giúp người xem cảm nhận được ý nghĩa, nội dung mà người nghệ sĩ muốn truyền tải.

- PV: Tuy nhiên, cảm xúc lại là điều rất khó kiểm soát, vậy làm cách nào anh có thể tìm được cảm xúc mỗi khi sáng tác?

NSNA Hữu Tuấn: Không phải lúc nào tôi cũng có thể tìm được cảm xúc khi sáng tác. Chính vì thế, tôi buộc phải chờ đợi. Với một đề tài, một nhân vật, tôi có để đến nhiều lần, nhiều thời điểm khác nhau để cảm nhận rõ nét bối cảnh và hiểu hơn về nhân vật của mình.

Hiểu được nhân vật cũng là một yếu tố quan trọng để có bức ảnh cảm xúc. Khi tôi xây dựng được mối quan hệ bạn bè với nhân vật, mọi biểu cảm sẽ tự nhiên hơn, thậm chí có thể tìm thấy được sự giao tiếp thông qua ánh mắt, điều đó giúp tác phẩm trở nên sinh động và thu hút hơn.

- PV: Và khi đó, tác phẩm dự thi cũng sẽ dễ đoạt giải hơn?

NSNA Hữu Tuấn: Cũng có thể là như vậy! Tuy nhiên với tôi, việc tác phẩm và điều tốt đẹp truyền tải trong đó tiếp cận được nhiều người mới là mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất. Và tôi quyết định thực hiện điều đó thông qua tham gia các cuộc thi.

Mỗi tác phẩm được chọn đều được triển lãm và đến gần với người yêu nghệ thuật. Qua đó, những điều tôi muốn nói, những giá trị tốt đẹp của cuộc sống sẽ thêm người biết đến.

Hình ảnh có khả năng thu hút sự chú ý rất cao, nhất là các hình ảnh mang tính nghệ thuật. Khi đã chú ý, người ta sẽ ghi nhớ những gì mình được xem, đó có thể là một việc làm tốt, một khu di tích tưởng nhớ công ơn của người đi trước, hoặc một lễ hội, một nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Tôi cũng vừa có ý tưởng về việc đăng tải các tác phẩm của mình lên mạng xã hội để tăng tính lan tỏa.

- PV: Anh không lo việc bị mất bản quyền hoặc ý tưởng sao?

NSNA Hữu Tuấn: Tôi nghĩ rằng, sự sáng tạo của con người là vô hạn nên cho dù cùng đề tài, cùng địa điểm, mỗi nghệ sĩ đều sẽ tạo ra được những góc ảnh sáng tạo của riêng mình, không thể giống hoàn toàn với tác phẩm của người khác. Tôi cũng vậy, mỗi lần sáng tác tác phẩm mới từ đề tài quen thuộc, tôi thường chọn bối cảnh, góc chụp mới hơn để tránh sự trùng lặp.

- PV: Cảm ơn anh đã dành thời gian cho Báo Long An!

Quế Lâm 

Chia sẻ bài viết