Tiếng Việt | English

26/06/2018 - 20:50

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang dự lễ khởi công cầu nông thôn tại huyện Tân Thạnh

Chiều 26/6, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang dự lễ khởi công cầu đi vào Khu di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính-Kháng chiến Nam bộ tại xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần; lãnh đạo huyện Tân Thạnh và người dân trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang (bìa phải) cùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh trồng cây lưu niệm tại Khu di tích

Khu di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính-Kháng chiến Nam bộ được khánh thành vào ngày 19/8/2017. Với mong muốn tạo điều kiện cho người dân và khách tham quan đến tìm hiểu thêm về Khu di tích, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động Tập đoàn Quốc tế Năm Sao hỗ trợ 3 tỉ đồng để xây cầu. Công trình có chiều dài gần 100m, từ Đường tỉnh 837 sang Khu di tích, thời gian thi công là 6 tháng.

Các đồng chí lãnh đạo viếng Khu di tích

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của nhà tài trợ. Ông cho rằng, đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước, bảo tồn và giới thiệu “địa chỉ đỏ” này đến với đông đảo người dân./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích