Tiếng Việt | English

07/01/2017 - 10:18

Nguyễn Thị Mộng Ngọc đoạt danh hiệu Hoa khôi Hội thi “Nét đẹp biên giới”

Nhờ sự tự tin, duyên dáng, thí sinh Nguyễn Thị Mộng Ngọc đơn vị xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ xuất sắc đoạt danh hiệu Hoa khôi tại Hội thi "Nét đẹp biên giới" huyện Đức Huệ.


Thí sinh tham gia phần thi trang phục áo truyền thống


Đôi thí sinh nam nữ thi phần trang phục

Hội thi "Nét đẹp biên giới" huyện Đức Huệ là nơi tranh tài của 32 thí sinh thuộc 8 xã biên giới của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An và huyện Chanh T'ria, tỉnh SvayRieng, Campuchia. Hội thi do UBND huyện Đức Huệ tổ chức trong 2 ngày 5 và 6/1/2017.


Các thí sinh Campuchia giới thiệu điệu múa truyền thống

Tham gia hội thi, 24 thí sinh đơn nữ trải qua 2 phần thi: Trang phục tự chọn và trang phục truyền thống. 7 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục phần thi ứng xử. Riêng 8 đôi nam nữ thí sinh trải qua phần thi trang phục và trả lời câu hỏi kiến thức. Qua các vòng thi, thí sinh thể hiện sự tự tin, duyên dáng và sự hiểu biết về biên giới, tình hữu nghị giữa 2 dân tộc.

Sau 2 đêm tranh tài sôi nổi, thí sinh Nguyễn Thị Mộng Ngọc, đơn vị xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ xuất sắc đoạt danh hiệu Hoa khôi; thí sinh Mê Sô Na, đơn vị xã Sôm Rông và Xuyên Sà Ri, đơn vị xã Mê Tho Ngót đoạt giải nhì. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 2 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các thí sinh thi đơn nữ.


Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Võ Văn Hy trao giải đặc biệt cho các thí sinh


Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Võ Văn Hy (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Lê Văn Nên trao giải Hoa khôi và giải nhất đôi nam nữ cho các thí sinh.

Riêng thí sinh thi đôi nam nữ, đôi thí sinh Rít Rót Tờ Na, Keo Bí Xây, đơn vị xã Mê Tho Ngót đoạt giải nhất. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích cho thí sinh thi đôi nam nữ.

Bên cạnh các giải thưởng trên, 6 thí sinh duyên dáng nhất, trang phục áo dài đẹp nhất, trang phục dạ hội đẹp nhất, trang phục tự chọn đẹp nhất, trang phục truyền thống Campuchia đẹp nhất và ứng xử hay nhất cũng được Ban tổ chức trao giải đặc biệt trong đêm chung kết.


Các đại biểu chung vui cùng các thí sinh

Hội thi vừa là sân chơi bổ ích vừa là dịp để người dân các xã biên giới giao lưu văn hóa, văn nghệ; đồng thời góp phần xây dựng và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân các xã biên giới và 2 huyện biên giới Đức Huệ - Chanh T'ria./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết