Tiếng Việt | English

07/10/2021 - 16:29

Nhiều hoạt động ‘Về nguồn’ tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước

Ngày 07/10, Bí thư Huyện ủy Cần Đước – Nguyễn Văn Đát cùng đại diện lãnh đạo các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em khuyết tật, Mẹ Việt Nam Anh hùng xã Mỹ Lệ, là xã điểm Về nguồn của huyện Cần Đước, tỉnh Long An trong năm 2021.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Đát trao quà gia đình chính sách

Bí thư Huyện ủy Cần Đước – Nguyễn Văn Đát thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Cần Đước thời gian qua, những nội dung thực hiện “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế của huyện, ý nghĩa của hoạt động Về nguồn,...

Ông ân cần thăm hỏi sức khoẻ cán bộ lão thành, thân nhân gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh khó khăn, động viên gia đình chính sách, hộ nghèo cố gắng vươn lên trong cuộc sống, các em học sinh phấn đấu học tập tốt.

Ban Tổ chức Về nguồn của huyện trao 50 phần quà cho gia đình chính sách, thương binh, hộ nghèo, trẻ em khuyết tật của xã. Mỗi phần quà 1 triệu đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, tặng 20 xe đạp cho học sinh.

Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó xã Mỹ Lệ

Cùng ngày, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước tổ chức 6 đoàn đến các ấp trên địa bàn xã Mỹ Lệ trao tặng 37 khánh vàng lưu niệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng thời, chuyển 225 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại địa phương. Tổng số tiền quà trao tặng trong đợt Về nguồn lần này trên 300 triệu đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương đóng góp kinh phí thực hiện.

Đây là năm thứ 13 huyện Cần Đước tổ chức hoạt động Về nguồn, qua đó thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo địa phương trong việc chăm lo đời sống người dân, chung sức xây dựng huyện Nông thôn mới và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021)./.

Cẩm Tú - Hồng Phong

Chia sẻ bài viết