Tiếng Việt | English

26/01/2016 - 16:21

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong lực lượng Công an tỉnh Long An có 19 tập thể, 204 cá nhân được UBND và Công an tỉnh khen thưởng đột xuất, 77 cán bộ, chiến sĩ được công nhận điển hình “Dân vận khéo”; UBND các cấp khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mô hình “Camera quan sát an ninh” ở xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, phát huy hiệu quả trong phòng, chống  tội phạm, tệ nạn xã hội

Xác định công tác Dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công an.

5 năm qua (2011-2015), Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền 126.516 cuộc có 5.693.220 lượt người dự; thực hiện 120 chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc, 260 chuyên đề truyền hình An ninh Long An; đăng 5.250 tin, bài trên Báo Long An và 1.250 tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh; xây dựng nhiều phóng sự tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia phong trào Toàn dân phòng, chong tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân rộng mô hình: Tiếng kẻng vùng biên, Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm, Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về an ninh, trật tự (ANTT), Tiếng loa ANTT, Cổng phòng, chống tội phạm,...

Qua các phong trào, nhân dân cung cấp 19.332 nguồn tin, giúp lực lượng chức năng giải quyết ổn định tình hình ANTT tại cơ sở. Đặc biệt, nhân dân còn tham gia cùng lực lượng nòng cốt vây bắt 1.018 vụ và 1.482 đối tượng phạm tội quả tang; vận động 75 đối tượng phạm tội ra đầu thú; hòa giải thành 2.970/3.509 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; nhận quản lý, giáo dục 3.873 đối tượng vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội tại địa phương, trong đó, 3.569 người tiến bộ (đạt 92,15%), số còn lại cho làm cam kết không tái phạm.

Mô hình “Cổng phòng, chống tội phạm” ở xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa

Hằng năm, công tác Dân vận của Đảng, của ngành được đưa vào chương trình tập huấn chính khóa của lớp đảng viên mới và các lớp tập huấn nghiệp vụ ngắn hạn cho lực lượng Công an xã, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Công an tỉnh tổ chức nhiều cuộc thi như: Hội thi Công an xã làm Dân vận giỏi; Hội thi tuyên truyền viên giỏi thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01; giao lưu “Vì bình yên cuộc sống” trên lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa; tổ chức “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”;…

Qua đó, chất lượng hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tốt, nhất là trong công tác bảo vệ ANTT và lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, phòng ngừa tiêu cực, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Công an các đơn vị, địa phương cũng xây dựng và duy trì nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong phòng, chống tội phạm; trong quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; vận động các đối tượng phạm tội ra tự thú; vận động cộng đồng tự phòng, tự quản, tư bảo vệ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Công tác đền ơn, đáp nghĩa, xã hội từ thiện luôn được công an các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện với khẩu hiệu: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đơn vị là một địa chỉ từ thiện giúp dân”.

Hưởng ứng chương trình Về nguồn của tỉnh, lực lượng công an đã tham gia giúp dân 14 cuộc, có 798 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó vận động xây tặng 113 căn nhà tình nghĩa, 68 căn nhà tình thương, 7 căn nhà đồng đội trị giá trên 4 tỉ đồng; tặng 3.925 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình nghèo; tặng 109.000 quyển tập, 3.350 cây viết, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; phối hợp các bệnh viện khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.913 lượt người nghèo;…/.

PV

Chia sẻ bài viết