Tiếng Việt | English

26/04/2021 - 19:57

Nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05

Chiều 26/4, Tỉnh đoàn Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn – Võ Minh Quốc trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể tại điểm cầu cấp tỉnh

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh vận dụng sáng tạo, linh hoạt, cụ thể hoá việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng của Bác phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Theo đó, các cơ sở Đoàn tích cực đưa nội dung học tập và làm theo lời Bác vào các chương trình, phong trào, cuộc vận động của các tổ chức cơ sở đoàn với nhiều hình thức, cách làm hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã tổ chức hơn 6.000 hoạt động, chương trình: Hội thảo, toạ đàm, hội thi tìm hiểu, kể chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng các cấp có chủ đề ca ngợi về Đảng, về Bác Hồ nhằm truyền tải những thông điệp học tập và làm theo Bác đến với đoàn viên, thanh niên rất hiệu quả.

Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Long An nhớ lời Di chúc theo chân Bác“, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác hàng năm đã lan tỏa giá trị của việc học tập và làm theo lời Bác trong tuổi trẻ Long An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh – Võ Minh Quốc phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, năm 2020, Tỉnh đoàn triển khai chuyên đề Chỉ thị 05 bằng hình thức livestream trực tiếp trên fanpage Tuổi trẻ Long An thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh tham gia học tập. Tuổi trẻ Long An xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực, dấn thân tình nguyện vì cộng đồng, từ đó, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể xuất hiện như những điển hình trẻ trong thời đại mới.
Tại hội nghị, đại diện một số cơ sở Đoàn đã trình bày tham luận, chia sẻ những mô hình hay, hiệu quả, kết quả hoạt động trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn – Võ Minh Quốc biểu dương các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong thời gian qua.

Ông đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đại biểu dự hội nghị chụp hình lưu niệm

Dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân điển hình tiên tiến được Tỉnh đoàn tuyên dương trong thực hiện Chỉ thị số 05, giai đoạn 2016 - 2021./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết