Tiếng Việt | English

29/09/2021 - 12:35

Nỗ lực hoàn thành 'mục tiêu kép'

Vừa phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế, huyện Cần Đước, tỉnh Long An chủ động thực hiện linh hoạt, hài hòa các nhiệm vụ để có thể hoàn thành “mục tiêu kép“.

Huyện tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ bản

Huyện tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ bản

Năm 2021, Huyện ủy Cần Đước chọn Mỹ Lệ tổ chức hoạt động Về nguồn của huyện với chủ đề “Về với cội nguồn làm công tác xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)”. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng sự phát triển KT-XH, xã Mỹ Lệ vẫn nỗ lực hoàn thành các công trình, hoạt động theo kế hoạch.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lệ - Nguyễn Văn Anh thông tin: Xã huy động 18 tỉ đồng thực hiện 15 công trình thủy lợi, mở rộng giao thông nông thôn, kéo điện hạ thế, nước sạch,... như công trình đường chợ Mỹ; cầu giao thông Tam Binh, Bùi Văn Hoàng, Nguyễn Quang Đại; sửa chữa cầu giao thông tại 3 ấp: Rạch Đào, Cầu Làng, Mỹ Tây; nạo vét rạch Kiến Vàng và kênh Tám Bụng; mở rộng mặt bằng Trường Tiểu học Rạch Đào, xây dựng trường mẫu giáo đạt chuẩn; nâng cấp nền và hàng rào khuôn viên trạm y tế; sửa chữa, xây dựng 11 căn nhà tình thương, đại đoàn kết; tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi, học sinh nghèo hiếu học với trên 1.000 phần. Hiện nay, các công trình đang được đơn vị thi công tập trung hoàn thành kịp đưa vào sử dụng trước ngày tổng kết hoạt động Về nguồn.

Còn tại xã Long Khê, diện mạo vùng quê cũng có nhiều thay đổi. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng, phát triển sản xuất. Bí thư Đảng ủy xã Long Khê - Nguyễn Thanh Oai cho biết: Mặc dù cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng ra sức chống dịch nhưng xã vẫn phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, về đích xã NTM. 100% đường giao thông liên xã, gần 90% đường trục ấp đạt chuẩn theo quy định; các ấp có nhà văn hóa, khu thể thao bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân. Nhiều hộ dân đổi mới tư duy trong sản xuất, từ đó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Hộ nghèo của xã hiện còn 1,04%.

Bà Nguyễn Thị Mụi (ấp 4, xã Long Khê) phấn khởi nói: “Nhìn quê hương ngày càng khởi sắc, tôi rất vui mừng. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, địa phương luôn chăm lo tốt cuộc sống cho người dân”.

Tính đến nay, huyện Cần Đước thực hiện đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM, có 14/16 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng thông tin: Huyện quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cuộc sống cho người dân. Huyện tập trung triển khai xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, chú trọng đầu tư các công trình cơ bản theo mục tiêu đã đề ra như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, trạm y tế, công trình nước sạch. Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện từng vùng, gắn với xây dựng NTM. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ mọi nguồn lực, sự ủng hộ của nhân dân để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng thành công huyện NTM theo lộ trình./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết