Tiếng Việt | English

27/09/2016 - 16:18

Phó Chủ tịch nước làm việc tại Long An về công tác thi đua, khen thưởng

Sáng nay (27/9), Đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương - Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn đến làm việc với tỉnh Long An về thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đóng góp công tác thi đua, khen thưởng với tỉnh Long An

Năm 2015, Long An được Trung ương truy tặng, phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 1.460 mẹ; phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 2 cá nhân, 2 tập thể; tặng Huân chương Lao động cho 3 tập thể. Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể; 1 tập thể, 59 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Long An nằm trong tốp đầu cụm thi đua các tỉnh khu vực Tây Nam bộ, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt trong công tác thi đua khen thưởng, Phó Chủ tịch nước cho rằng, qua công tác tuyên truyền, Long An có những cách làm hay, xuất hiện các mô hình mới, gương điển hình mới, tạo sức lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trồng cây lưu niệm tại Công viên tượng đài Long An

Phó Chủ tịch nước đề nghị Long An tiếp tục phát động phong trào thi đua đến nhiều đối tượng; nhân rộng các điển hình, mô hình, nhất là trong các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng; củng cố bộ máy hội đồng thi đua khen thưởng các cấp; rà soát các đối tượng thuộc diện chính sách để giải quyết chế độ, khen thưởng kịp thời.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước tham quan và trồng cây lưu niệm tại Công viên tượng đài Long An "Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” và Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ./.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết