Tiếng Việt | English

24/07/2021 - 10:58

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Mộc Hóa về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 23/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán có cuộc làm việc tại huyện Mộc Hóa về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa (bìa phải) yêu cầu huyện Mộc Hóa phải cùng lúc truy vết kết hợp lấy mẫu tránh bỏ sót đối tượng

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mộc Hóa có 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 3 ca nhiễm trong cộng đồng và 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay sau khi có kết quả xét nghiệm PCR.

Công tác phòng, chống dịch thực hiện tốt. Các khu vực cách ly đang hoạt động bảo đảm an toàn. Huyện có 3 khu vực đang chuẩn bị đưa vào hoạt động, bảo đảm sức chứa trên 900 trường hợp cần cách ly tập trung. Công tác an ninh biên giới trực xuyên suốt 24/24, không bỏ sót đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Chính quyền, đoàn thể các cấp tích cực vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thực hiện xã hội hóa hỗ trợ nhiều nguồn lực cho các khu vực cách ly và bệnh viện dã chiến đang hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đánh giá cao kết quả phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương thời gian qua.

Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và biến thể mới có tốc độ lây lan nhanh, mức độ nguy hiểm lớn, ông yêu cầu huyện phải cùng lúc truy vết kết hợp lấy mẫu tránh bỏ sót đối tượng. Có phương án áp dụng cách ly F1 tại nhà theo chủ trương mới. Chủ động lực lượng lấy mẫu, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ nếu địa phương khác cần. Chú trọng tách riêng người có biểu hiện nghi vấn trong qúa trình khám sàng lọc, tránh lây nhiễm chéo.

Riêng tại bệnh viện dã chiến, chú trọng công tác khử khuẩn, xét nghiệm bệnh nhân và bố trí phương tiện đưa bệnh nhân khỏi bệnh về với địa phương, gia đình. Tiến hành tiêm vắc-xin mũi 2 đối với các đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ 8 tuần, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuyến đầu phải được tiêm vắc-xin đủ 2 liều,…

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến thăm bệnh viện dã chiến số 5; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng - Lâm Thị Rãnh nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện./.

Bé Ngoan - Thanh Nhãn

Chia sẻ bài viết