Tiếng Việt | English

06/04/2016 - 05:44

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Mozambique không ngừng phát triển

Chiều 5/4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Ủy ban Quan hệ quốc tế, Cộng đồng và Hợp tác của Quốc hội Mozambique.

Cuối giờ chiều 5/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Ủy ban Quan hệ quốc tế, Cộng đồng và Hợp tác của Quốc hội Mozambique do bà Ines Martins, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng bà Ines Martins và các thành viên trong đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều kênh hợp tác giữa hai nước nói chung, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam - Mozambique nói riêng và là khởi đầu của việc trao đổi đoàn thường xuyên giữa Quốc hội hai nước trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với đoàn Ủy ban Quan hệ quốc tế, Cộng đồng và Hợp tác của Quốc hội Mozambique.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam - Mozambique trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển. Hợp tác giữa hai nước về kinh tế, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông ngày càng phát triển, đem lại hiệu quả tích cực.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao vị trí của Mozambique trong cộng đồng châu Phi và cho rằng, việc tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước là rất cần thiết thông qua các kênh đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân. Qua đó tăng cường phát huy mối quan hệ truyền thống giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn thời gian tới, Quốc hội Mozambique tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện cho các ngành, các cấp, doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác làm ăn ở Mozambique. Đồng thời Phó Chủ tịch Quốc hội mong đoàn báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Mozambique là Quốc hội Việt Nam đã sẵn sàng đón Chủ tịch Quốc hội Mozambique vào bất kỳ thời gian nào trong năm 2016. Chương trình chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao./.

Minh Châm/VOV-Trung tâm Tin 

Chia sẻ bài viết