Tiếng Việt | English

02/06/2018 - 17:46

Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018

Sáng 02/6, tại Công viên TP.Tân An, tỉnh Long An, Trung ương Đoàn tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - Lê Quốc Phong.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai trao cờ xuất quân cho Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - Lê Quốc Phong

Với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, năm nay, Trung ương Đoàn chọn Long An làm điểm triển khai, tổ chức với nhiều công trình, phần việc thanh niên mang lại lợi ích thiết thực. Đặc biệt, Trung ương Đoàn thành lập 5 đội hình thanh niên tình nguyện: Tiếp sức mùa thi, Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ. Qua đó, tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa thi, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tình nguyện vì an sinh xã hội.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - Lê Quốc Phong cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, Trung ương Đoàn tập trung các hoạt động hướng về các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc; tham gia các hoạt động tình nguyện quốc tế tại Lào, Campuchia,…Qua đó, phát huy tinh thần quyết tâm, xung kích, tình nguyện của sức trẻ tham gia phát triển KT - XH, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai tặng quà cho gia đình chính sách

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai cho rằng, đây là cơ hội tốt để đoàn viên, thanh niên vừa trải nghiệm thực tế, đóng góp tài năng sức trẻ, vừa là môi trường thuận lợi để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, chia sẻ những khó khăn của người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới. Vì vậy, những hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ cần được phát huy hiệu quả, tạo dấu ấn tốt đẹp của màu áo xanh tình nguyện trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH ở địa phương,…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh tặng quà cho học sinh nghèo

Dịp này, Ban Tổ chức tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách (mỗi phần 3 triệu đồng), 20 suất học bổng học sinh nghèo (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng), 50 xe đạp (mỗi suất 1,5 triệu đồng), 20 máy lọc nước RO cho 10 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh (mỗi máy trị giá 5 triệu đồng),...

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - Lê Quốc Phong thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng – Nguyễn Thị Út (xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An)

Ngay sau lễ ra quân, hàng loạt công trình, phần việc thanh niên được diễn ra tại một số địa phương trên địa bàn TP.Tân An, Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh: Thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang; trồng cây xanh; khởi công con đường bích họa (sơn, trang trí các bức tường trên tuyến phố); tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân; thăm các mô hình sản xuất, kinh doanh của thanh niên; tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn;…/.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết