Tiếng Việt | English

20/09/2019 - 16:27

Sở Thông tin và Truyền thông Long An tập huấn nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và truyền thanh 2019

Ngày 20/9, Sở Thông tin và Truyền thông Long An tổ chức tập huấn nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và truyền thanh năm 2019 cho hơn 260 đại biểu là cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và truyền thanh 2019

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Huỳnh Cao Chánh, hệ thống truyền thanh cấp tỉnh, huyện, xã là tiếng nói của Đảng, chính quyền và Nhân dân; công cụ trực tiếp tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phương tiện truyền thông thiết yếu để phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; diễn đàn thể hiện quyền được biết, được bàn của Nhân dân. 

Hệ thống truyền thanh luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực, cải tiến nội dung, chất lượng tin, bài; nắm bắt ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới, đáp ứng nhu cầu số hóa trong môi trường truyền thông hiện đại,…

Đồng thời, ông đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị đầy đủ, nghiêm túc; tập trung theo dõi, lắng nghe, ghi chép nội dung trình bày của các báo cáo viên, tích cực nghiên cứu trao đổi, thảo luận, vận dụng những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ được tập huấn vào thực tiễn công việc, nâng cao chất lượng chương trình để thông tin tuyên truyền tại địa phương.

Tại Hội nghị tập huấn, đại biểu được nghe các báo cáo viên đến từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An trình bày 4 chuyên đề: Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018), tình hình biển đông hiện nay và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta; tình hình, kết quả phân giới cắm mốc biên giới giữa Việt Nam - Campuchia; kỹ thuật vận hành, bảo trì thiết bị truyền thanh cấp huyện, cấp xã (có dây, không dây) và các giải pháp truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nâng cao kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Hùng Cường

Chia sẻ bài viết