Tiếng Việt | English

24/03/2023 - 14:12

Sôi nổi Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn 

Sáng 24/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Long An tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” năm 2023 và kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” tại Trường THCS Nguyễn Trung Trực, huyện Bến Lức. Tham dự có Phó ban Dân vận Tỉnh uỷ - Nguyễn Việt Cường; Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh – Phạm Văn Hậu; lãnh đạo địa phương và hơn 400 thầy, cô giáo, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, đội viên trên địa bàn huyện Bến Lức.

Tuyên dương các đội viên đạt danh hiệu dũng sĩ “Nghìn việc tốt” 

Tại chương trình, Hội đồng Đội tỉnh tuyên dương 11 em đội viên, học sinh đạt danh hiệu dũng sĩ “Nghìn việc tốt” và 6 tập thể có mô hình tiêu biểu thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”. Đồng thời, Hội đồng Đội tỉnh trao gói hỗ trợ từ Quỹ học bổng Vừ A Dính cho 8 trẻ em mồ côi cha, mẹ trên địa bàn tỉnh Long An. Cụ thể, mỗi em được hỗ trợ 6.000.000 đồng/1 năm, thực hiện trong thời gian 5 năm, bắt đầu từ năm học 2022 – 2023.

Hội đồng Đội tỉnh tuyên dương 6 tập thể có mô hình tiêu biểu thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”

Ngoài ra, Hội đồng Đội huyện Bến Lức trao tặng 1 công trình Vì đàn em thân yêu “Nhà đội viên” trị giá 50.000.000 đồng cho Liên Đội Trường TH&THCS Thanh Phú.

Trong ngày hội, các em đội viên, thiếu nhi còn được tham gia các hoạt động vui, khỏe như thưởng thức các tiết mục văn nghệ, đồng diễn Flashmob của học sinh Trường THCS Nguyễn Trung Trực, tham gia các trò chơi dân gian, trò chơi vận động,...

Trao bảng tượng trưng học bổng Vừ A Dính cho học sinh mồ côi

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963-24/3/2023), chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Các em học sinh tham gia các trò chơi vận động

Thông qua hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh mong muốn các em đội viên, thiếu nhi ra sức học tập, rèn luyện; trau dồi đạo đức, nhân cách, lối sống; xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng, biết đoàn kết, thương yêu và giúp nhau cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết